Mang thông điệp của Phật giáo tới triển lãm mỹ thuật Gốm Xuân 2021

(PLVN) - Triển lãm Mỹ thuật gốm Xuân 2021 trưng bày gần 100 tác phẩm gốm của gần 50 nghệ sĩ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật các địa phương, quy tụ nhiều tên tuổi gạo cội với những tác phẩm có chất lượng cao, cùng với sự góp mặt của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng, những tác phẩm nghệ thuật của các "gia đình gốm”...
Mang thông điệp của Phật giáo tới triển lãm mỹ thuật Gốm Xuân 2021

Triển lãm Mỹ thuật gốm Xuân 2021 khai mạc chiều ngày 28/1/2021, tại 16 Ngô Quyền. Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm gốm của gần 50 nghệ sĩ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật các địa phương. Khộng chỉ có các tên tuổi gạo cội như họa sĩ Lê Ngọc Hân với tác phẩm “Ngẫu hứng mùa Xuân”, “Tiếng sáo”, triển lãm cũng trưng bày tác phẩm của các nhà điêu khắc tên tuổi như Lưu Danh Thanh, Nguyễn Kim Xuân, Phạm Sinh, Lưu Thanh Lan, Đỗ Bá Quang, Lê Minh Long, Vũ Đại Bình... với các tác phẩm gốm điêu khắc có chất lượng cao. Ngoài ra, còn sự góp mặt của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng, những tác phẩm nghệ thuật của các "gia đình gốm”...

Triển lãm mỹ thuật Gốm Xuân 2021 sẽ kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 10/2/2021.
Triển lãm mỹ thuật Gốm Xuân 2021 sẽ kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 10/2/2021. 

Đặc biệt, họa sỹ Nguyễn Thị Kim Đức – sáng lập viên mạng xã hội Phật giáo Butta, người từng được biết đến là tác giả bức tranh “Vỏ tương lai” và loạt các hoạt động tặng hàng trăm các bức tranh sơn dầu cho các bệnh viện Việt Nam - cũng mang tới hai tác phẩm “Hỉ sự” và “Sẻ chia”. Với chất liệu gốm Việt, họa sỹ đã phác họa logo biểu tượng của Mạng xã hội Phật giáo Butta một cách sinh động, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa “sẻ chia” với sắc đỏ, được coi là tương đối khó trên đĩa gốm. Bình gốm toát lên vẻ đẹp rực rỡ, long lanh đúng như tên gọi “hỉ sự”. 

Họa sỹ Kim Đức chia sẻ: “Mỗi người đóng góp một chút sức lực nhỏ bé để nền nghệ thuật Việt Nam ngày càng phát triển. Bản thân tôi cũng muốn góp sức cùng với nền tảng công nghệ, con người và lòng quyết tâm sẽ đưa các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam đến với khu vực và thế giới trong tương lai không xa”. 

Theo Ban tổ chức, trưng bày trong triển lãm lần này là tập hợp những tác phẩm gốm đương đại, đại diện cho một chặng đường bền bỉ sáng tạo nghệ thuật trên chất liệu gốm của các nghệ sĩ, với số lượng lên đến hàng trăm tác phẩm. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/2/2021 sẽ mang tới cho người dân Thủ đô và khách tham quan một cách nhìn mới về nghê thuật trên các sản phẩm gốm Việt.

Đọc thêm