Nam thanh niên... giả phụ nữ xuống sông tắm để vượt biên sang Lào

(PLVN) - Bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh, một nam thanh niên ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã giả dạng phụ nữ xuống sông biên giới Sê Pôn, hòa cùng dòng người địa phương đang tắm để lợi dụng vượt biên sang Lào.
Các cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Thuận “căng mình” kiểm soát chặt xuất nhập cảnh tại các đường mòn, lối mở qua biên giới phòng ngừa dịch Covid-19
Các cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Thuận “căng mình” kiểm soát chặt xuất nhập cảnh tại các đường mòn, lối mở qua biên giới phòng ngừa dịch Covid-19

Thượng tá Tạ Đình Hoạt – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một thanh niên xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó, chiều 2/4, lực lượng ở chốt phòng dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Thuận đóng bên sông Sê Pôn (huyện Hướng Hóa) phát hiện 1 người mang áo trùm kín mặt, đội kiểu mũ của phụ nữ đi đến sát bờ sông để tắm.

Lúc này, trên sông có nhiều người dân địa phương đang tắm. Thấy lực lượng biên phòng đến, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy sang bên kia sông, thuộc biên giới Lào.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Thuận thông báo với lực lượng chức năng Lào ở bản bên kia biên giới, đề nghị phối hợp đẩy đối tượng về lại nước. Đến hơn 19h cùng ngày, các lực lương chức năng đã bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Hải Đ (SN 1987, trú tại thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa). 

Biên phòng Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ vì qua lại biên giới không đúng quy định, đồng thời đưa về nơi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Sau khi hoàn thành việc cách ly 14 ngày, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý đối tượng Đ theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tối 20/3, Biên phòng Thuận phối hợp Công an huyện Hướng Hóa, Công an xã Tân Long phát hiện và bắt quả tang Đ sử dụng ma túy sau vườn nhà.

Đọc thêm