Năm thứ 12 liên tục, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng tặng cờ thi đua

(PLVN) - Vừa qua, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nhân dịp này, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trao cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh.
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trao cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trao cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự tiếp tục được tăng cường; không có trường hợp oan sai hoặc đình chỉ do không phạm tội, tòa án tuyên không phạm tội.

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành hình phạt tù; kiểm sát thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động được chú trọng.

Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên không ngừng được nâng lên. Trong năm, viện kiểm sát 2 cấp đã tích cực tham mưu giải quyết 193 vụ việc phức tạp liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng trái phép…, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2020, Viện KSND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương – thực chất, hiệu quả”, tập trung kiện toàn, tinh gọn tổ chức, bộ máy; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; tiếp tục đầu tư mọi mặt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính…, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Công Phàn, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà toàn ngành KSND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, kết quả này đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Đồng thời, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do đó VKSND tỉnh cần quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đảm bảo gắn chặt công tác kiểm sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách tư pháp; chú trọng nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, bảo vệ tốt quyền con người, quyền công dân; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, phối hợp đảm bảo trật tự trong triển khai các dự án trọng điểm.

Tại hội nghị, VKSND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua. Đây cũng là năm thứ 12 liên tục VKSND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Bên cạnh đó, nhiều VKSND các địa phương, cá nhân cũng được VKSND tối cao, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ, bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác kiểm sát năm 2019.

Đọc thêm