Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về biển, đảo tại Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoạt động phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.

Nhằm thực hiện Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân và các tỉnh Tây Nguyên, vừa qua Đoàn công tác của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum thực hiện tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Kon Tum hiểu kịp thời, chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Báo cáo viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông tin tình hình biển đảo cho cán bộ chủ chốt huyện Kon Rẫy

Báo cáo viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông tin tình hình biển đảo cho cán bộ chủ chốt huyện Kon Rẫy

Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền giúp người dân nắm rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; các cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo nước ta. Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Kon Tum về chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là vấn đề luôn được các cấp chính quyền Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung đặc biệt coi trọng, được xem là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào.

Đồng chí Lê Quang Thới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: Kon Tum là tỉnh nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Cái đói, cái nghèo cũng là một cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lừa phỉnh, chia rẽ bà con với Đảng, chính quyền.

Công tác tuyên truyền góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá thâm độc của các tổ chức phản động tuyên tuyền việc thành lập “Nhà nước Đêga” tự trị. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng nòng cốt, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội đủ mạnh để đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trong vùng đồng bào; đưa kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển…

Tặng đồ dùng học tập cho học sinh Trường tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Kon Rẫy

Tặng đồ dùng học tập cho học sinh Trường tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Kon Rẫy

Song song với đó, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn còn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền Kon Tum thực hiện công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào tại địa bàn.

Thượng tá Đoàn Văn Uẩn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: Để giúp các em nhỏ có thêm điều kiện học tập, ngoài các xuất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo, hiếu học thì Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã vận động, quyên góp vở, truyện tranh, dụng cụ học tập… mang đến Tây Nguyên làm quà cho các em học sinh nghèo. Hy vọng các em học sinh có thêm niềm vui nho nhỏ, khắc phục khó khăn để học tập thật tốt.

Khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Y Hliêm (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy).

Khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Y Hliêm (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy).

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được người dân địa phương đồng tình và mang lại hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Cùng với hàng loạt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, mỗi ngôi nhà được khánh thành đã góp phần tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc để đập tan âm mưu chia rẽ, những lời tuyên truyền mị dân, sai trái của các thế lực thù địch.

Được biết, vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã trao tặng 3 nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng); trao tặng 1000 cuốn vở, hàng trăm hộp màu cho các em học sinh nghèo tại huyện Kon Rẫy và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

Đọc thêm