Nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ hàng hải Tân Cảng năm 2021

(PLVN) - Ngày 26-2, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) tổ chức hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021.
Nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ hàng hải Tân Cảng năm 2021

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Thiếu tá Trần Thị Hồng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty cùng các đại biểu tham dự.

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là kế hoạch sản xuất kinh doanh thực hiện theo phương châm “Phát huy trách nhiệm, tăng cường hợp tác, tăng tốc đầu tư, nâng sức cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả”; đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn giao thông, công tác tổ chức, quản lý, chỉ huy khi tàu đi làm nhiệm vụ bên ngoài; bảo đảm kỹ thuật, vật tư, an toàn trong quá trình sửa chữa định kỳ và khắc phục các sự cố kỹ thuật đột xuất; tập trung tăng cường công tác huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện bộ quy tắc Văn hóa ứng xử của Tổng công ty.

Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo
 Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, sửa đổi nội quy, quy định, quy chế trong văn kiện Hội nghị Người lao động năm 2021 liên quan đến việc chấp hành chế độ, nội quy, xây dựng đơn vị ; trang phục, trang bị bảo hộ lao động; tiêu chuẩn, chế độ cho người lao động; hoàn thiện quy định chấm công, trả lương… ; đại diện cơ quan chức năng của Tổng Công ty và Ban Giám đốc công ty đã kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của người lao động với tinh thần cầu thị và nhất trí cao.

Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc mong rằng trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phát triển Công ty, nâng cao uy tín và chất lượng trong công tác dẫn tàu; thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn lao động trực tiếp đáp ứng được yêu cầu của đối tác, khách hàng do Công ty đảm nhiệm.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị
 Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình làm việc; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao từ Ban lãnh đạo đến cán bộ và Người lao động trong toàn Công ty; kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động quán triệt sâu sắc tinh thần Hội nghị, đoàn kết - năng động - sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết Hội nghị vào thực tế, đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Hội nghị cũng bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết đi dự hội nghị đại biểu người lao động Tổng Công ty lần thứ 25 và bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Đọc thêm