Ngành Tư pháp Đồng bằng sông Cửu Long: Sẽ có 32 đơn vị tham gia hội nghị bình bầu suy tôn năm 2016

(PLO) -Ngày 21/10, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức Hội nghị kiểm tra phong trào thi đua của 2 khối Tư pháp và khối Thi hành án dân sự (THADS) khu vực năm 2016.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, phó Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam, lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Ông Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, Trưởng khu vực thi đua khen thưởng cho biết, hội nghị kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện phong trào vào giao ước thi đua; qua đó phát hiện những cách làm hay, nhân tố mới để mở rộng, thúc đẩy phong trào thi đua trong khu vực thực hiện được thường xuyên, liên tục.

Từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm cơ sở cho việc suy tôn đề nghị Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị bà Huỳnh Thị Lệ Thủy yêu cầu, việc kiểm tra đánh giá, chấm điểm thi đua phải được khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện phong trào thi đua của từng đơn vị. Các Sở cần mạnh dạn đưa ra các làm hay để chia sẻ, cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào thi đua được tốt hơn nữa; đồng thời đưa ngành Tư pháp trong khu vực ngành một vững mạnh. 

Theo Hội đồng thi đua khen thưởng khu vực ĐBSCL cho biết, tới thời điểm này có 32 đơn vị đăng ký tham gia hội nghị bình bầu suy tôn. Qua công tác tự kiểm tra và kiểm tra hầu hết các đơn vị tham gia đều đủ điều kiện để bình bầu suy tôn, đặc biệt có 2 đơn vị Bến Tre và Trà Vinh được đề xuất nhận cờ thi đua của Chính Phủ.

Tại hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng cũng đã đề cử Giám đốc Sở Tư pháp An Giang làm Trưởng khu vực thi đua khen thưởng khu vực ĐBSCL năm 2017.

Dự kiến Hội nghị bình bầu suy tôn ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tại Cà Mau.

Đọc thêm