Ngày hội văn hóa dân tộc Mông sẽ được tổ chức vào 9/2021.

(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021.
Ngày hội văn hóa dân tộc Mông sẽ được tổ chức vào 9/2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021.

Nam nữ dân tộc Mông. Ảnh: Thu Dung
Nam nữ dân tộc Mông. Ảnh: Thu Dung 

Theo Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Lai Châu vào tháng 9/2021, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lai Châu, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 13 tỉnh, thành có đồng bào dân tộc Mông sinh sống triển khai thực hiện.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III gồm nhiều nội dung đặc sắc và có tính nghệ thuật cao, như thi đấu thể thao dân gian, diễn xướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Mông, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch…

Thiếu nữ dân tộc Mông diện những bộ váy áo đẹp đi chơi trong các ngày lễ lớn. Ảnh: Công Xuyên
Thiếu nữ dân tộc Mông diện những bộ váy áo đẹp đi chơi trong các ngày lễ lớn. Ảnh: Công Xuyên 

Các hoạt động của Ngày hội được tổ chức mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại; Kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, năm 2021 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế.

Đọc thêm