Nghệ An: Dâng cặp bánh chưng nặng 700kg lên thân mẫu Bác Hồ

(PLO) - Sáng ngày 2/2/2017 (tức ngày Mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Hằng trăm người đến dự lễ dâng cặp bánh chưng 700kg lên thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hằng trăm người đến dự lễ dâng cặp bánh chưng 700kg lên thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là năm thứ 5 liên tiếp hoạt động được tổ chức. Năm nay, mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng 350kg bao gồm nếp, đậu, thịt…

Để hoàn thành chiếc bánh này, ban tổ chức đã huy động 30 đầu bếp lành nghề, sử dụng hàng trăm chiếc lá dong kết thành tấm lớn và nấu trong chiếc nồi chuyên dụng liên tục trong 2 ngày.

Hai chiếc bánh chưng nặng 700kg phải 30 thanh niên khỏe mạnh được chọn lựa để đưa bánh từ chân núi lên đỉnh núi
Hai chiếc bánh chưng nặng 700kg phải 30 thanh niên khỏe mạnh được chọn lựa để đưa bánh từ chân núi lên đỉnh núi
Bánh chưng được đưa lên đỉnh núi Động Tranh làm lễ dâng bà Hoàng Thị Loan
Bánh chưng được đưa lên đỉnh núi Động Tranh làm lễ dâng bà Hoàng Thị Loan

Cặp bánh chưng nặng 700kg được 30 thanh niên lực lưỡng cùng hợp sức đưa từ dưới chân núi Động Tranh (xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) nơi thờ bà Hoàng Thị Loan. Toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa, được các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh đóng góp.

 
 
Sau khi thụ lễ Ban tổ chức đã phát lộc cho người dân đến dâng hương
Sau khi thụ lễ Ban tổ chức đã phát lộc cho người dân đến dâng hương

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng các thanh niên đã đưa cặp bánh lên đến đỉnh núi trong thời gian 30 để dân lên thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã thụ lễ phát lộc bánh cho bà con nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ sau khi dâng lễ.

Đọc thêm