Nghệ An đề nghị Trung ương hỗ trợ 103 tấn gạo

(PLO) - (PLO) - Ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp gạo và hóa chất xử lý môi trường. 

 
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo đề xuất tại tờ trình số 6261 Nghệ An đề nghị được hỗ trợ 103 tấn gạo cho các huyện Hưng Nguyên, TP.Vinh, Nghi Lộc, Yên Thành. 700kg hóa chất xử lý môi trường dạng Cloramin B bộ và 200.000 viên Cloramin B.

Mưa lũ đã làm 3 người chết, hơn 8.225 ngôi nhà bị ngập lụt, 7 hộ dân phải di dời; ảnh hưởng 1.818ha lúa mùa, 8.077 ha rau màu các loại. 39 con gia súc, 9321 con gia cầm bị cuốn trôi; sạt lở nhiều điểm giao thông, nhiều công trình bị ngập úng gây khó khăn cho việc đi lại. 

Hiện địa phương đang chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra như: Trích ngân sách để thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, đánh giá thống kê thiệt hại, huy động lực lượng phương tiện xử lý các điểm ngập úng, động viên nhân dân cùng các lực lượng thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại theo phương châm xanh nhà hơn già đồng. 

Đồng thời chuẩn bị ứng phó với bão số 7: thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, cấm các tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi, chỉ đạo chằng chống nhà cửa, kho tàng, trụ sở trường học… 

Đọc thêm