Người Đà Nẵng dạo bộ, tắm biển, hàng quán dẹp bớt bàn ghế ngày đầu nới giãn cách xã hội

(PLVN) - Sau công bố chính thức của UBND thành phố vào đêm 22/4 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 qua 2 đợt giãn cách xã hội, nhịp sống ngày thường của người dân Đà Nẵng dần trở lại…
Nhịp sống Đà Nẵng sau ngày đầu nới giãn cách xã hội
Nhịp sống Đà Nẵng sau ngày đầu nới giãn cách xã hội

Ghi nhận ngày 23/4, một số chủ hàng quán trên đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Phan Châu Trinh… TP. Đà Nẵng đã bắt đầu vệ sinh bàn ghế, chén bát, cửa tiệm đón khách trở lại sau khi có công bố chính thức của UBND thành phố vào đêm 22/4. 

Nhiều chủ quán cho biết, họ luôn theo dõi báo đài để kịp nắm bắt chủ trương của Chính phủ, thành phố để thực hiện đùng quy định. 

Bộ phận 1 cửa của Đà Nẵng hoạt động bình thường trở lại
 Bộ phận 1 cửa của Đà Nẵng hoạt động bình thường trở lại
Người dân cũng tới giao dịch
 Người dân cũng tới giao dịch

“Tối 22/4, khi UBND TP Đà Nẵng ra công văn cho phép các cửa hàng kinh doanh ăn uống mở cửa trở lại, tôi rất vui vì đã được hoạt động kinh doanh. Tôi cùng nhân viên bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm ngay trong đêm để sáng nay mở cửa sớm đón khách”, một chủ cửa hàng tại quận Sơn Trà nói. 

Những người này thông tin thêm, sẽ trang bị nước rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội khi khách đến quán, để đảm bảo an toàn. 

Một số hoạt động của người dân dần trở lại
 Một số hoạt động của người dân dần trở lại
như thể dục, đi bộ..
 như thể dục, đi bộ..
tắm biển...
 tắm biển... 

Anh Nam, chủ quán phở trên đường Lê Văn Hiến cho biết, rất vui khi thành phố cho phép dịch vụ kinh doanh ăn uống mở cửa phục vụ khách tại chỗ. “Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi là quán phở này nên thời gian cách ly toàn xã hội quả thực rất khó khăn. Bây giờ được phép kinh doanh trở lại thì tốt rồi”, anh Nam nói. 

Các quán cà phê mở cửa trở lại nhưng hạn chế đồng người
 Các quán cà phê mở cửa trở lại nhưng hạn chế đồng người
Một số quán bán mang về
 Một số quán bán mang về

Cũng theo anh Nam, thực hiện đúng quy định khoảng cách khách với khách 2m, anh chỉ sử dụng một nửa số bàn ghế so với trước đây, trang bị bình xịt rửa tay cho khách trước khi vào quán.

Một số quán cà phê vẫn tụ tập đông trong ngày đầu giãn cách
 Một số quán cà phê vẫn tụ tập đông trong ngày đầu giãn cách
Một số khách sạn dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón khách trở lại
 Một số khách sạn dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón khách trở lại

Cùng với dịch vụ kinh doanh ăn uống, UBND TP Đà Nẵng cũng cho phép dịch vụ kinh doanh vận tải như xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi hoạt động nhưng chỉ được vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe.

Tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng dù các hàng quán hoạt động khá tấp nập nhưng công tác giám sát phòng chống dịch được lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tại các cổng chợ vẫn có người trực, nhắc nhở tiểu thương, người đi chợ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn..

Đọc thêm