Người đàn ông trộm chó bị dân làng đánh tử vong

(PLVN) - Bắt được 2 đối tượng trộm chó, dân làng đã đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng đánh. Hậu quả, 1 người tử vong còn 1 người bị gãy tay.
Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Tơ Rơ Bang.
Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Tơ Rơ Bang.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với huyện Chư Prông điều tra việc một người đàn ông trộm chó bị dân làng đánh tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 29/10, Trần Văn Nam (48 tuổi), Phạm Quang Trung (cùng ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng 2 người khác (chưa xác định danh tính) đi 2 xe máy vào làng Tơ Rơ Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông để trộm chó. Khi đi, nhóm trên mang theo dụng cụ kích điện.  

Cả nhóm trộm được 1 con chó thì bị dân làng phát hiện tri hô vây bắt. Hai đối tượng nhanh chân chạy thoát, còn Nam và Trung bị người dân bắt giữ, đưa về Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Tại đây, Nam và Trung bị nhiều người đánh đập dã man.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Nam được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông nhưng đã tử vong. Trung bị đánh gãy tay phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đọc thêm