Nhiều Học viện của Bộ Quốc phòng chung tay trồng 2000 cây xanh “Dâng Bác - Ơn thầy”

(PLVN) - Đoàn viên thanh niên của Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Phòng không Không quân... và nhiều đơn vị khác đã chung tay trồng hàng nghìn cây xanh nhân Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng phát động “Tết trồng cây”. 
Nhiều Học viện của Bộ Quốc phòng chung tay trồng 2000 cây xanh “Dâng Bác - Ơn thầy”

Nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân (28/11/1959 – 28/11/2019) và Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), ngày 9/11, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường – Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác - Ơn Thầy” với 2.000 cây Thông Mã Vĩ tại Khu Di tích Đá Chông K9, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên, học viên thuộc các Học viện của Bộ Quốc phòng như Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Phòng không Không quân, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Phòng Hóa… đã cùng chung tay với các đơn vị trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ, làm theo lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dặn dò thế hệ trẻ: “Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội – Mát-xcơ-va thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi”.

Trong suốt những năm qua, những người lính cụ Hồ luôn làm theo lời dặn dò của Người, trở thành lực lượng tuyến đầu trong việc bảo vệ môi trường, cùng nhân dân khắc phục khi xảy ra những sự cố về môi trường như cháy rừng, lũ quét, sạt lở...

 

Chương trình “Sứ giả môi trường” góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực, góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử đặc biệt về Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Sau hơn 1 tháng phát động chương trình, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, đăng ký tham gia của 40 đơn vị với 1.200 Đoàn viên, thanh niên. Ngoài đoàn viên của các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng còn có đoàn viên của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng…;

Đoàn viên, sinh viên của hơn 20 Học viện, trường đại học công lập, dân lập và trường quốc tế thuộc các khối lực lượng vũ trang, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và học sinh THPT Cầu Giấy, Đoàn Thị Điểm, TP Hà Nội; học sinh THPT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ... Nhãn hàng Alipas Platinum của Công ty Dược phẩm ECO vinh dự là nhà tài trợ chính trong chương trình.

 

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chương trình hôm nay là một hoạt động hết sức ý nghĩa, quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động trồng cây làm theo lời Bác mà chúng tôi đã phối hợp với Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo để thực hiện.

Ông Vũ Trường Xuân, Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo chia sẻ thêm: “Tôi tin sự kiện hôm nay sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tôi hi vọng việc làm thiết thực này sẽ góp phần tôn tạo thêm cảnh quan tươi đẹp tại địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này”.

Cũng trong sáng ngày 9/11, tại sân chính Nhà tưởng niệm Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo cùng 40 đơn vị và 1.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đã kính cẩn làm Lễ Báo công dâng Bác. Trong nghi thức thiêng liêng này, các đại biểu tham gia trồng cây đã cùng nhau ký phát động trồng đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” và cam kết chung tay bảo vệ môi trường. 

 

Trong dịp này, Lãnh đạo Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo đã có Công văn số 180/CVĐX – INEREN gửi Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, đề xuất Chính phủ công nhận ngày 28/11 là ngày “Môi trường Việt Nam”.

Mục đích lấy ngày trên là ngày môi trường để tập trung sự quan tâm, chú ý của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam đối với tầm quan trọng của môi trường, đồng thời khuyến khích tinh thần và trách nhiệm của cả cộng đồng cùng “Chung tay - Đồng lòng” Bảo vệ môi trường. Nếu được Thủ tướng chấp thuận, lần đầu tiên, Việt Nam có ngày môi trường cho riêng mình. Kết thúc lễ Báo công, hàng ngàn các bạn trẻ đã hòa mình vào không khí chung, tích cực trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ trong đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” tại Khu D khu Di tích./.

Đọc thêm