Niềm vui ở Ninh Bình: một ngày có 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện

(PLVN) - Ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức xuất viện cho 8 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại cơ sở y tế, hiện sức khỏe ổn định, đủ điều kiện trở về với gia đình.
Niềm vui ở Ninh Bình: một ngày có 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, bệnh nhân số 228, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang đã được công bố khỏi bệnh và được xuất viện. Bệnh nhân là du học sinh Pháp, nhập cảnh ngày 20/3 và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn Phòng không 241, xã Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan). Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan từ ngày 6/4.

Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ có dấu hiệu ho, không đau ngực, khó thở. Trong quá trình điều trị, các mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm của bệnh nhân 228 từ ngày 10/4 đến nay đã 4 lần cho kết quả âm tính với virus Covid-19, đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định.

Sau khi thực hiện các thủ tục xuất viện, bệnh nhân 228 được Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan bố trí xe đưa về nhà tại tỉnh Bắc Giang, đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân, nếu có các triệu chứng ho, sốt, rát họng... cần thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất, thực hiện nghiêm quy định cách ly thêm 14 ngày tại gia đình.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân 164, 23 tuổi, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng được tổ chức xuất viện. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nước ngày 23/3 và được cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 855 (thành phố Ninh Bình). Sau khi xuất viện, bệnh nhân trở về Kiên Giang và tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình trong 14 ngày theo quy định.

Buổi chiều, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức xuất viện cho 6 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện về sức khỏe, bao gồm các bệnh nhân: 165, 180, 181,182, 230, 240.

Đây là những công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài, trong đó đa số là du học sinh, ngay khi về nước được cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1 bệnh nhân tại trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) và 5 trường hợp còn lại cách ly tại Lữ đoàn Phòng không 241, xã Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan).

Trong quá trình cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, các bệnh nhân được xét nghiệm nhiều lần, trong đó có 5 lần liên tiếp có kết quả âm tính với với Covid-19 được xuất viện.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân được ra viện.
 Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân được ra viện.

Tại buổi xuất viện, các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm và bệnh nhân, đã vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị khỏi bệnh cho các bệnh nhân, giúp những người bệnh được khỏe mạnh, nhanh chóng trở về với gia đình.

Các bệnh nhân phấn khởi khi được xuất viện, gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan trong những ngày qua đã tận tình, chu đáo, hết lòng quan tâm, động viên, chăm sóc và chữa trị cho họ khỏi bệnh, sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Đọc thêm