Ninh Bình chính thức khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

(PLVN) -Ngày 22/7, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, toàn tỉnh đã cơ bản thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch Covid-19 vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra”. 

Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự chung sức, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV.
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. 
  

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng đây là kỳ họp thường lệ rất quan trọng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Kỳ họp không chỉ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, mà còn góp phần quan trọng cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục bàn thảo, gợi mở những vấn đề quan trọng để Đại hội Đảng bàn về mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020 – 2025. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp.


Đặc biệt, với trọng trách trước nhân dân, trước Đảng bộ, Tỉnh ủy rất trông đợi ở hiệu quả thực hiện chức năng giám sát và vai trò đại diện của HĐND, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan tư pháp các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa XIV sẽ là một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 2015-2020.

Đọc thêm