Nỗ lực cứu tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng của gió mùa

(PLO) -Những ngày qua, do ảnh hưởng của gió mùa, thời tiết xấu, biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 4 mét khiến nhiều tàu cá gặp nạn. Vượt sóng to, gió lớn, các tàu cứu hộ thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, người dân và các lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.
Đưa thi thể 2 thuyền viên trên tàu cá BĐ 30366TS bị chìm trên biển vào bờ
Đưa thi thể 2 thuyền viên trên tàu cá BĐ 30366TS bị chìm trên biển vào bờ

22h ngày 23/11, tàu cá QNg 98016TS, công suất 715 CV, do ngư dân Trần Công Trứ (ở thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên chạy vào cửa lạch Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) để tránh gió không khí lạnh tăng cường. Khi vào đến đầu cửa lạch thì gặp sóng lớn, khiến tàu QNg 98016 TS chao đảo mạnh, lưới bị rớt xuống biển quấn vào chân vịt, làm tắt máy và trôi dạt vào góc Đông - Nam cửa lạch Mỹ Á (chân núi thuộc xã Phổ Vinh). Vụ tai nạn khiến tàu cá QNg 98016TS bị phá nước chìm, bị sóng hất vào giữa chân kè chắn sóng, hư hỏng nặng. Thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên (SN 1987, trú thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) mất tích. Khu vực bị nạn có sóng to nên tàu thuyền không thể tiếp cận để ứng cứu, hiện người dân và lực lượng chức năng đang cố gắng thu gom tài sản, giảm thiệt hại cho ngư dân.

Ngày 25/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu cá QB 96002TS. Tàu QB 96002TS bị gãy bánh lái từ ngày 24/11 khi đang hành nghề tại vùng biển Quảng Bình, vị trí cách Hòn La 61 hải lý về hướng Đông - Đông Nam. Tất cả 7 thuyền viên trên tàu đã chủ động sửa chữa nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố. Vị trí tàu bị nạn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, biển động mạnh kèm mưa dông và lốc xoáy khiến tàu rung lắc dữ dội. Sau nhiều ngày đánh bắt trên biển, lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt, tinh thần thuyền viên mệt mỏi, hoang mang. Trung tâm liền điều động tàu SAR 411 đang trực tại Hòn La khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ vào lúc 10 giờ ngày 25/11. 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn của Trung tâm đã tiếp cận thành công tàu cá QB 96002TS, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ dắt tàu cá cùng toàn bộ 7 thuyền viên về đến Hòn La, Quảng Bình an toàn.

Trên vùng biển Quảng Bình chưa đầy một tuần qua, Trung tâm đã cứu nạn 4 tàu cá Quảng Bình gặp sự cố máy và bánh lái dẫn tới tàu bị thả trôi giữa điều kiện thời tiết sóng to gió lớn, gây nguy hiểm tới sự an toàn của các thành viên trên tàu.

Vào 19h35 ngày 27/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III nhận được thông tin từ ông Huỳnh Phan Thành (ở Bình Thuận) báo về việc tàu cá BĐ 30366TS bị chìm chưa rõ nguyên nhân vào lúc 18h30 cùng ngày. Vị trí tàu bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 42 hải lý về phía Đông Nam. Trên tàu có 6 thuyền viên. Hiện gia đình đã mất liên lạc với tàu. Ông Thành đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 tại Vũng Tàu và tàu Lam Sơn 01 (Vietsopetro) tìm kiếm. 

Thời tiết trên biển có giông lốc bất thường, gió cấp 6-7, sóng biển cao trên 3m, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Lúc 3h 30 ngày 28/11, tàu SAR 272 tại hiện trường đã phát hiện một thi thể của thuyền viên tàu cá BĐ 30366 TS. Ngay sau đó, tàu SAR 272 tiếp tục phát hiện thi thể thứ hai của tàu BĐ 30366 TS, tổ chức vớt lên tàu và đưa vào hầm lạnh bảo quản. Vị trí phát hiện các thi thể cách vị trí bị nạn khoảng 6 hải lý về phía Tây Nam. Thi thể hai thuyền viên được tìm thấy là hai anh em Ngô Thiên (47 tuổi, quê Phù Cát, Bình Định, là thuyền trưởng) và Ngô Tấn Tiến em trai Thiên. Sau khi tàu cập bờ, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ vụ việc và thi thể 2 thuyền viên bị nạn để bàn giao cho Công an và gia đình, tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa về quê an táng.

Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, 15h30 ngày 29/11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã tiếp cận tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 70576 TS để tiếp nhận ngư dân còn sống sót của tàu cá BĐ 30366TS bị chìm mà tàu cá này vớt được. Ngư dân này tên là Nguyễn Văn Dùng (SN 1974, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi). Tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu đã vớt được ngư dân Nguyễn Văn Dùng cách vị trí tàu cá BĐ 30366TS bị chìm khoảng 25 hải lý về phía Nam vào lúc 16h ngày 28/11 nhưng tàu cá BV 70576TS đã không báo ngay cho lực lượng cứu nạn.

Rạng sáng 30/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể thuyền viên tại khu vực lân cận, qua xác minh sơ bộ là Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, quê quán Phù Cát, Bình Định). Hiện tàu cá BĐ 30366TS còn 2 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Lúc 17h55 ngày 29/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn tàu BV 94184TS của ông Huỳnh Văn Thành bị hỏng máy thả trôi không thể khắc phục được, tại vị trí cách Vũng Tàu 50 hải lý về hướng Đông Nam. Thời tiết biển tại khu vực rất xấu, sóng cấp 6-7. Trên tàu có 12 thuyền viên, tình trạng thuyền viên hết sức nguy hiểm, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Vượt qua sóng gió lớn, đến 20h45 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu bị nạn, cử tổ công tác sang chăm sóc y tế, sức khỏe cho thuyền viên. Sáng qua - 30/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực III, tàu SAR 413 đã lai dắt thành công tàu BV 94184 TS do ông Huỳnh Văn Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ tàu vào bờ an toàn. 

Đọc thêm