Ổ dịch mới tại Hải Dương đã truy vết được hơn 600 F1

(PLVN) - Hiện tỉnh Hải Dương có hai ổ dịch Covid-19: Tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) và tại cửa hàng Hiếu Trang (xã Liên Hồng) cùng ở TP. Hải Dương). Đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được hơn 2.000 F1 liên quan.  
Cơ quan chức năng nhận định ổ dịch mới tại Hải Dương cũng là ổ dịch phức tạp.
Cơ quan chức năng nhận định ổ dịch mới tại Hải Dương cũng là ổ dịch phức tạp.

Liên quan đến ổ dịch Liên Hồng (cửa hàng Hiếu Trang), trước đó ngày 24/8/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận có 02 ca mắc Covid-19 mới: Bệnh nhân nam  (BN1021), 08 tuổi, là con trai của BN 1016. Và Bệnh nhân nữ (BN 1022), 63 tuổi là mẹ đẻ của BN 1016. Ba ca bệnh: 1016, 1021, 1022 đều là người trong cùng một nhà, tại cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ: ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng). Do tại cửa hàng Hiếu Trang  đã phát hiện 03 ca mắc Covid-19, nên Sở Y tế tỉnh Hải Dương xác định, đây là ổ dịch mới trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến hết ngày 25/8, tại ổ dịch này, tỉnh đã truy vết 639 F1. Hiện đã lấy mẫu 585 trường hợp, 272 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Do gia đình bệnh nhân có cửa hàng buôn bán, lượng khách đến mua hàng hàng ngày tương đối đông, nguy cơ phát tán mầm bệnh trong cộng đồng rất lớn, cơ quan chức năng nhận định đây là ổ dịch phức tạp nên vẫn phải tăng cường truy vết, rà soát người liên quan. Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị người dân đã đến cửa hàng Hiếu Trang (khu Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương) cần chủ động khai báo với Trạm Y tế địa phương để được hướng dẫn phòng bệnh.

Đối với ổ dịch 36 Ngô Quyền, hiện tỉnh Hải Dương cũng đã truy vết được 1458 F1, 7301 F2, đã lấy mẫu xét nghiệm 6413 trường hợp, 4509 người đã có kết quả. Hiện 1166 người đang cách ly tại nhà; 149 người cách ly tập trung.

Đọc thêm