Phát hiện nhiều học sinh chế pháo nổ

(PLVN) - Thời gian gần đây. Công an Hà Tĩnh liên tục phát hiện nhiều học sinh tự chế pháo nổ bằng cách lên mạng học theo cách pha chế nguyên vật liệu thành các quả pháo nổ để chờ đến Tết sử dụng.
Nguyên liệu chế pháo nổ.
Nguyên liệu chế pháo nổ.

Tối 8/1/2021, Công an xã Tân Mỹ Hà phối hợp Công an xã Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình, Sơn Châu, Sơn Bằng, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuần tra, nhận thấy N.P.B.Q (SN 2006) và P.Q.P (SN 2009) đi trên xe máy điện có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện N.P.B.Q có hành vi tàng trữ 29 quả pháo tự chế.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện bắt nhiều học sinh sản xuất pháo tự chế.
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện bắt nhiều học sinh sản xuất pháo tự chế. 

Lực lượng chức năng thu giữ tại nhà N.M.Đ (SN 2005, thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) 5 quả pháo tự chế, 1,6kg nguyên liệu chế tạo pháo nổ, 101 vỏ pháo tự chế. Số tang vật này N.M.Đ tìm hiểu qua mạng, mua các tiền chất để chế tạo pháo nổ. Được biết, các đối tượng đều là học sinh trên địa bàn Hương Sơn.

Trước đó, tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức - Hà Tĩnh ở tổ dân phố 1, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nam sinh lớp 10 T.X.Q. (SN 2005, quê quán xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), có hành vi tự sản xuất trái phép pháo nổ.

Q khai ên mạng xã hội tìm cách pha chế các nguyên vật liệu thành các quả pháo nổ và trực tiếp sản xuất pháo tại phòng kí túc xá để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), từ giữa tháng 12/2020 tới nay, đơn vị này đã bắt giữ 15 vụ với 16 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng, chế tạo pháo trái phép pháo các loại, trong đó phần lớn đang trong lứa tuổi học sinh. Tình trạng học sinh tàng trữ, sử dụng, chế tạo pháo trái phép đã gây ra nhiều hậu quả thương tâm trong thời gian vừa qua.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về quy định pháp luật nhằm vận động sự vào cuộc của cả gia đình trong quản lý, kiểm soát con em.

Công an huyện Nghi Xuân tổ chức tuyên truyền về các quy định về phòng, chống pháo nổ cho gần 5.500 học sinh, giáo viên các trường học trên địa bàn, đồng thời, phối hợp với phòng GD&ĐT để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Mới đây nhất, một vụ tai nạn đau lòng do nghịch pháo. 

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 3/1/2021, hai em C.T.Tr. (SN 2007) và C.T.H. (SN 2006), cùng trú xã Nghi Kim, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đến nhà bà nội ở xã Nghi Kim chơi. Tại đây, 2 anh em H. và Tr. nghịch pháo khiến pháo nổ, cả hai trọng thương, em H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi còn em Tr. bị thương nặng ở mặt, môi, má.

Đọc thêm