Phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” tại TP HCM: Nhiều mô hình hay được lan tỏa

(PLO) - Ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” giai đoạn 2011-2016. 5 năm triển khai thực hiện phong trào đã nhanh chóng tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp... 
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu trao đổi với các hộ dân được nhận phương tiện làm ăn.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu trao đổi với các hộ dân được nhận phương tiện làm ăn.

Các phong trào được thể hiện qua những việc làm cụ thể như tiết kiệm điện, tiết kiệm trong chi tiêu công, tiết kiệm không tiêu dùng hàng xa xỉ; tương trợ người nghèo, gia đình chính sách, tương trợ công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tương trợ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi... Từ phong trào, các tổ chức, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả như chương trình gia đình thi đua tiết kiệm điện; vận động các chủ nhà trọ hưởng ứng không tăng giá cho thuê phòng trọ, giá điện, giá nước; vận động các doanh nghiệp có đông công nhân hỗ trợ thêm các khoản chi phí ngoài lương, giúp công nhân, người lao động vượt qua khó khăn; tổ chức các chương trình, tăng các điểm bán bình ổn giá; tổ chức nhiều chuyến bán hàng lưu động tại các khu vực có đông công nhân, người lao động...

Trên địa bàn quận, huyện cũng có nhiều giải pháp hay, mô hình mới như vận động hỗ trợ hàng tháng 2 tấn gạo cho người nghèo; mỗi khu phố nhận hỗ trợ một hộ dân nghèo; tổ chức bếp ăn tình thương, suất cơm nhân ái phục vụ cho người nghèo, công nhân lao động có thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí, áo quan cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn có người qua đời; nuôi heo đất nghĩa tình; vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp ủng hộ để chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách khó khăn...đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp kinh tế, xã hội, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Chỉ trong 5 năm, “Quỹ Vì người nghèo” của TP đã chi chăm lo trên 639 tỷ đồng để xây dựng 425 nhà tình thương, sửa chữa và chống dột hơn 4000 căn nhà, trao tặng gần 104.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 1900 phương tiện đi học, trợ cấp khó khăn chăm lo  gần 11.000 lượt công nhân, học sinh, người lao động nghèo, tặng gần 42.000 thẻ BHYT cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, thành viên hộ nghèo…

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ TPHCM cũng đã trao tặng phương tiện làm ăn là hàng chục xe máy, xe bán hàng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn  nhằm giúp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Vì những thành tựu trong quá trình thực hiện phong trào, Ban vận động “Vì Người nghèo” TP HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; UBND TP HCM tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích tham gia phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” giai đoạn 2011-2016.

Đọc thêm