Phú Thọ khánh thành cầu đi bộ Đầm Cả Văn Lang

(PLVN) - Tối 17/10, UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu đi bộ qua hồ Công viên Văn Lang. 
Cắt băng khánh thành cầu đi bộ  Đầm Cả Văn Lang
Cắt băng khánh thành cầu đi bộ Đầm Cả Văn Lang

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển - Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy... Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; lãnh đạo thành phố Việt Trì và đông đảo bà con nhân dân.  

Tòa tháp 7 tầng là điểm nhấn của cầu đi bộ qua hồ Công viên Văn Lang
Tòa tháp 7 tầng là điểm nhấn của cầu đi bộ qua hồ Công viên Văn Lang

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, từ tháng 7/2018, UBND TP Việt Trì đã triển khai xây dựng công trình Cầu đi bộ vượt hồ Đầm Cả, với hạng mục trọng điểm của dự án Hồ công viên Văn Lang, giai đoạn 2016- 2020. Công trình do UBND thành phố là chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo thiết kế của bản vẽ, cây cầu được xây dựng theo dạng vòm bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 3 trụ và 2 mố, với chiều dài 178m, bề rộng trung bình là 4,5m. Cầu được mở rộng tại vị trí các trụ (trong đó trụ giữa hồ mở rộng 15m, 2 trụ bên mở rộng 12 m), bề mặt được lát đá trang trí.

Lộng lẫy màn pháo hoa trong lễ khánh thành cầu đi bộ Đầm Cả Văn Lang
Lộng lẫy màn pháo hoa trong lễ khánh thành cầu đi bộ Đầm Cả Văn Lang

Đặc biệt, điểm nhấn của cầu là tháp 7 tầng, được xây dựng ở trụ giữa hồ, có mặt bằng hình tròn thu hẹp đường kính từ tầng 1 đến tầng 7, trên cùng trang trí quả cầu kính chiếu sáng, được kết cấu dạng khung bê tông cốt thép. Ở giữa từng tầng có 2 thang bộ uốn cong. Sàn mỗi tầng đều có ban công mở, kèm lan can bảo vệ để ngắm cảnh hồ. Trên cầu và tháp đều được đầu tư trang trí hệ thống đèn ánh sáng nghệ thuật, đồng bộ hợp nhất với kiến trúc của công trình.

Với dự án này, cây cầu sẽ được xây dựng nhằm kết nối 2 bờ hồ Đầm Cả và kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ. Đây là kiến trúc không chỉ của Hồ công viên Văn Lang, mà còn tạo điểm nhấn về diện mạo của đô thị thành phố Việt Trì. Góp phần thúc đẩy Việt Trì sớm trở thành thành phố Du lịch lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Tại lễ khánh thành, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và thành phố Việt Trì đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành và đi thăm cầu đi bộ qua hồ công viên Văn Lang. Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa tầm thấp lần đầu tiên được thực hiện trên cầu đi bộ qua hồ công viên Văn Lang./.

Đọc thêm