Quả ngọt từ những đồng vốn nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến cuối tháng 4/2021 có 77.113 hộ được vay với tổng dư nợ hơn 3 nghìn tỷ đồng, nhờ sự phối hợp tốt giữa ngân hàng và chính quyền, đoàn thể nhận ủy thác nên tại nhiều xã, phường tỷ lệ nợ quá hạn là 0%, toàn thành phố nợ quá hạn là 0,09%. 
Một buổi giao ban giữa NHCSXH, UBND và các đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại Điểm giao dịch phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 Một buổi giao ban giữa NHCSXH, UBND và các đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại Điểm giao dịch phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong những năm gần đây, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội thành phố Đà Nẵng đã xác định là một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) rà soát hộ đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra hộ sử dụng vốn vay, lồng ghép thực hiện trong chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, kịp thời bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn.

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
Gia đình anh Lê Đức Giỏi (quận Hải Châu, Đà Nẵng) vay 100 triệu vốn giải quyết việc làm đầu tư nhà lưới trồng hoa lan, gia đình có thêm việc làm, thêm thu nhập.
Gia đình anh Lê Đức Giỏi (quận Hải Châu, Đà Nẵng) vay 100 triệu vốn giải quyết việc làm đầu tư nhà lưới trồng hoa lan, gia đình có thêm việc làm, thêm thu nhập.  
Nhờ nguồn vốn 300 triệu vay giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương, gia đình ông Hồ Văn Hổ (ở thôn Trường Thịnh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có điều kiện cải tạo ruộng ngập mặn thành ao nuôi cá, tạo việc làm cho 4 lao động, mỗi năm thu hàng tấn cá các loại.
 Nhờ nguồn vốn 300 triệu vay giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương, gia đình ông Hồ Văn Hổ (ở thôn Trường Thịnh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có điều kiện cải tạo ruộng ngập mặn thành ao nuôi cá, tạo việc làm cho 4 lao động, mỗi năm thu hàng tấn cá các loại.
Gia đình anh Phạm Bi (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu đồng đầu tư nghề chế tác các sản phẩm từ đá. Gia đình trước đây vay vốn hộ nghèo, đã thoát nghèo vươn lên là hộ khá giả trong khu vực.
 Gia đình anh Phạm Bi (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu đồng đầu tư nghề chế tác các sản phẩm từ đá. Gia đình trước đây vay vốn hộ nghèo, đã thoát nghèo vươn lên là hộ khá giả trong khu vực.
Khởi nguồn vốn vay chương trình cho vay hộ nghèo đầu tư nuôi bò sinh sản, gà, gia đình ông Võ Văn Thành (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã vươn lên thoát nghèo, hiện gia đình có đàn bò 40 con, được đánh giá là hộ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi.
 Khởi nguồn vốn vay chương trình cho vay hộ nghèo đầu tư nuôi bò sinh sản, gà, gia đình ông Võ Văn Thành (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã vươn lên thoát nghèo, hiện gia đình có đàn bò 40 con, được đánh giá là hộ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi. 
Giám đốc NHCSXH Đà Nẵng thăm mô hình sử dụng hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm của ông Lê Trung Bất Khuất (phố Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
 Giám đốc NHCSXH Đà Nẵng thăm mô hình sử dụng hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm của ông Lê Trung Bất Khuất (phố Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Đọc thêm