Quả vải thiều được ưu tiên xuất khẩu

(PLVN) -Tỉnh Lào Cai đã dành luồng ưu tiên riêng cho phương tiện chở vải thiều xuất khẩu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Dự kiến đầu tháng 6/2020 quả vải thiều sẽ vào chính vụ thu hoạch, nhu cầu xuất khẩu vải thiều tươi sẽ tăng mạnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã đưa ra phương án dành luồng ưu tiên riêng cho phương tiện chở vải thiều xuất khẩu tại khu vực Cừa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Theo đó, tại Cửa khẩu Kim Thành, ngành chức năng đã bố trí khu dừng, đỗ và luồng đường di chuyển cho dành riêng cho phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, thực hiện các chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng bố trí bãi tập kết riêng cho phương tiện xuất khẩu vải thiều tại Khu bãi của Công ty Cổ phần Logicstics Kim Thành.

Khu vực dành riêng cho phương tiện xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Vân Thảo
 Khu vực dành riêng cho phương tiện xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Vân Thảo

Riêng trong khu vực sân chờ làm thủ tục xuất khẩu phía trước nhà liên ngành bố trí chỗ tối đa cho 100 phương tiện dừng  đỗ (tuân thủ phương án chống dịch Covid-19). 

Theo thống kê của ngành chức năng, từ ngày 3/5 đến nay đã có hơn 250 tấn vải thiều  được xuất khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành, kim ngạch xuất khẩu đạt 150,4 ngàn USD.

Đọc thêm