Quân khu 4 tặng 4 tấn mì tôm cho nhân dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế  

(PLO) - Nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngày 24/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức đoàn công tác do Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đã đến trao 4 tấn mì tôm cho đồng bào vùng lũ tỉnh thừa Thiên Huế.
Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 thăn hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân thị xã Hương Thủy.
Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 thăn hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân thị xã Hương Thủy.

Đoàn đã trao trực tiếp 4 tấn mì tôm cho các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy. Đoàn công tác Quân khu 4 còn trực tiếp đến động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, neo đơn, gia đình khó khăn, bị ngập sâu trong lũ và thiệt hại nặng nề về tài sản do lũ lụt gây ra.

Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 trao tượng trưng 1 tấn mì tôm cho UBMTTQVN huyện Quảng Điền

Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 trao tượng trưng 1 tấn mì tôm cho UBMTTQVN huyện Quảng Điền

 Đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 quyên góp giúp đỡ nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Thay mặt đoàn, Đại tá Hà Thọ Bình bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà bà con nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế đang gánh chịu, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Lê Đình Diệp, Thôn Thủ Lễ 2 , xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Đại tá Hà Thọ Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Lê Đình Diệp, Thôn Thủ Lễ 2 , xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT Huế thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Duẫn, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT Huế thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Duẫn, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

Theo thống kê của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho đến thời điểm này, mưa lũ đã làm cho trên 2.000 hộ dân bị ngập; một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu trợ. 

Đọc thêm