Quảng Bình: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

(PLVN) - Sau 2 ngày (6 và 7/8) làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII đã diễn ra nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Phan Tứ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII đã diễn ra nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Phan Tứ

Dự đại hội có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Trần Công Thuật - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đinh Công Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; ông Cao Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 286 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện này.

Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phan Tứ
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phan Tứ

Nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả toàn diện

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả toàn diện. Có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Giai đoạn 2016 - 2020, Bố Trạch đã đón gần 4 triệu lượt khách đến du lịch với tổng doanh thu du lịch đạt 1.132 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 9,7%.

Thu ngân sách tăng nhanh qua các năm và đạt kết quả cao; tăng bình quân hàng năm 20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.035 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ; xây dựng nông thôn, đô thị đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 15/25 xã đạt 19 tiêu chí NTM.

Trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, an sinh xã hội, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: Phan Tứ

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: Phan Tứ

Đảng bộ Bố Trạch đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường.

Vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên khá rõ, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự đổi thay, phát triển của quê hương.

Với phương châm: “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới”, đại hội đã tập trung đánh giá khuyết điểm, nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong gia đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phan Tứ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phan Tứ 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Phát triển du lịch bền vững

Ông Trần Công Thuật nhấn mạnh, Đảng bộ huyện Bố Trạch cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phan Tứ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phan Tứ

Ông Thuật lưu ý đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, Bố Trạch có nhiều rất tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tiềm năng phát triển nông nghiệp và du lịch. Phát triển du lịch là một một trong ba khâu đột phá mà Đại hội lần này phải xác định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đây là một định hướng đúng, phù hợp với thế mạnh của huyện. Huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong tỉnh để làm tốt công tác định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 42 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phần thảo luận. Ảnh: Phan Tứ
Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phần thảo luận. Ảnh: Phan Tứ

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Ông Đinh Hữu Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Trần Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: Phan Tứ
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: Phan Tứ

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở đó, Bố Trạch phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 900 tỷ đồng (tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 15%); thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/người/năm; có trên 80% số xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90-95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; có 86/107 trường đạt chuẩn Quốc gia; độ che phủ rừng đạt trên 65%; số hộ nghèo giảm bình quân 200 hộ/năm; tạo việc làm mới bình quân hàng năm cho trên 3.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 1.100 lao động; hằng năm có 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 78% thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phan Tứ
 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phan Tứ

Về xây dựng Đảng, hàng năm, Bố Trạch phấn đấu kết nạp đảng viên mới 2,5 - 3% so với tổng số đảng viên đầu năm; Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

Đọc thêm