“Quảng Bình đang kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

(PLVN) - Đó là đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tại hội nghị lần thứ 81 vừa qua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này để cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).
Thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Hội nghị  được tổ chức ngày 24/3, do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang chủ trì, có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật cùng các đại diện trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Về cơ bản, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên các tuyến biên giới Tây và Tây Nam, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu ở Quảng Bình đều bắt buộc cách ly y tế tập trung và tổ chức xét nghiệm.

Từ 20/3 đến nay, một lượng lớn người từ các nước Thái Lan, Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tỉnh này đã triển khai các phương án tiếp nhận, cách ly y tế và bàn giao công dân cho các địa phương ngoài địa bàn Quảng Bình.

Ngoài ra, các cơ sở cách ly tập trung dự phòng cũng được chuẩn bị để đảm bảo việc tiếp nhận và cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh qua biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận về dự báo tình hình trong thời gian tới và nhiệm vụ cần thực hiện, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương; đặc biệt biểu dương ngành y tế và lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, Quảng Bình vẫn kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đó là thành công bước đầu.

Quảng Bình vẫn đang kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Quảng Bình vẫn đang kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Bệnh cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhận định có thể kéo dài, khó dự đoán thời gian kết thúc nên Quảng Bình cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các phương pháp phòng chống dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để chung tay phòng chống dịch hiệu quả.

Theo số liệu ghi nhận được của PLVN từ Sở Y tế Quảng Bình, thì tính đến ngày 25/3, các điểm cách ly tập trung của tỉnh này đã thực hiện cách ly cho 1.254 người (có 25 trẻ em). 693 người khác đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; 1.766 người khác đã hết thời gian cách ly.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đang điều trị cách ly 13 trường hợp. Trong đó, có 9 trường hợp F1, 2 trường hợp F2 (đang chờ kết quả xét nghiệm). 28/41 trường hợp điều trị tại đây đã xuất viện. CDC Quảng Bình cũng đã gửi tổng cộng 60 mẫu xét nghiệm cho Viện Pasteaur Nha Trang. Trong đó, 45 mẫu âm tính, 15 mẫu đang chờ kết quả và hiện tỉnh này chưa ghi nhận ca nào dương tính nào trên địa bàn.

Đọc thêm