Quảng Ninh cần tăng cường phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên xe khách

(PLVN) - Quảng Ninh là tỉnh có Cảng hàng không quốc tế, Cảng tàu khách quốc tế và Cửa khẩu quốc tế. Nếu công tác phòng dịch tại các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách nói chung và các hãng xe du lịch nói riêng không được thực hiện tốt thì đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao
CSGT Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng kiểm tra y tế với người ngồi trên xe khách, đã phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19
CSGT Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng kiểm tra y tế với người ngồi trên xe khách, đã phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19

Xe khách nói chung và xe du lịch hay xe Limousine nói riêng, hiện đang là phương tiện chủ yếu được người nước ngoài cũng như nhiều người dân trong nước lựa chọn sử dụng để di chuyển trên đường bộ, trong đó có dịch vụ đưa đón khách.

Theo tìm hiểu, nhiều hãng xe khách, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay, việc phòng chống dịch Covid-19 còn khá chủ quan, nhiều xe không trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn trên xe cho hành khách.

Điều đáng nói là một số hành khách trên các xe còn chủ quan, không đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa và không hề được nhà xe, lái xe nhắc nhở, cũng không can thiệp biện pháp giải quyết nào.

Bên cạnh đó, việc đôn đốc, kiểm tra công tác chống dịch của các đơn vị này còn bị buông lỏng, chưa sâu sát. Được biết, cho đến thời điểm này, một số đơn vị mới chỉ dừng lại ở việc ban hành các công văn chỉ đạo, thông báo công tác phòng dịch tới các đơn vị kinh doanh vận tải, mà chưa có nhiều biện pháp tích cực, sâu sát.

Phòng dịch hơn chống dịch, thiết nghĩ để tránh lây lan chéo dịch bệnh trong cộng đồng, việc làm tiên quyết là mỗi người dân khi đi xe công cộng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và công đồng, tự giác đeo khẩu trang, đồng thời xịt nước sát khuẩn trước và sau khi lên xe, không lên xe nếu cảm thấy phương tiện không đảm bảo chống dịch.

Bên cạnh đó, các nhà xe cần đưa ra quy định bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang khi lên xe trong thời gian dịch bệnh diễn ra, đồng thời trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước sát khuẩn trên mỗi xe để phát cho hành khách khi cần thiết; thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử trùng trong và ngoài phương tiện.

Lái xe trên mỗi chuyến xe cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết từ chối tiếp nhận đối với hành khách cố tình không thực hiện quy định và có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, chủ động nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, yêu cầu các hãng xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn trên mỗi chuyến hành trình.

12h05 ngày 07/3/2020, sau khi nhận được tin báo về 01 xe hợp đồng du lịch BKS 14B-03xxx (lưu thông theo hướng Đông Triều – Uông Bí), trên xe có 02 người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1,  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp với Công an Tp Uông Bí, Trung tâm y tế Tp Uông Bí đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 12 người gồm lái xe, phụ xe, hành khách đến từ Hải Phòng, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí. Sau khi Trung tâm y tế Tp Uông Bí tiến hành phun khử trùng ngoài xe và khu vực xung quanh; tổ công tác đã phối hợp các cơ quan chức năng đưa xe ô tô về Trường quân sự Uông Bí để phân loại cách ly.

Đến tối 08/3/2020, tại Km83+900, tổ công tác số 2 phối hợp với tổ công tác số 5 thuộc Đội CSGT số 1 dừng xe ô tô khách BKS 29B-19xxx lưu thông hướng Uông Bí – Hạ Long để kiểm tra.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình phòng, chống dịch, thống kê sơ bộ trên xe có 14 người, trong đó có người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, tổ công tác đã cho xe di chuyển đến Trạm thu phí Đại Yên, phối hợp với lực lượng CSGT Công an Tp Hạ Long và nhân viên y tế đưa xe về Bệnh viện K67 để tiến hành các biện pháp kiểm tra theo quy định.

Đọc thêm