Quảng Trị bàn giao 2 thôn cho Thừa Thừa Huế quản lý

(PLVN) - Sáng nay - 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính 2 thôn ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) về huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế).
Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận (Ảnh: C.V.L)
Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận (Ảnh: C.V.L)

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại. Thời gian qua các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, xã có liên quan của 2 tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Biên giới, địa giới Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hoàn thành việc xác định địa giới hành chính; cắm mốc trên thực địa và chuyển vẽ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị đã thống nhất bàn giao thôn Tân Xuân (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng) về xã Phong Thu, huyện Phong Điền và thôn Phú Kinh Phường (xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) về xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền quản lý. Việc bàn giao và tiếp nhận bào gồm toàn bộ thiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất, hộ dân và nhân khẩu.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp có hiệu quả, trách nhiệm với tỉnh Quảng Trị trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn trong thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 2 thôn, sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Điền và 2 xã Phong Thu, Phong Mỹ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hải Lăng để tiếp tục thực hiện tốt việc bàn giao và tiếp nhận.

Bên cạnh thực hiện tốt trách nhiệm của địa phương mình, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cùng Quảng Trị tiếp tục phối hợp trong tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền huyện Hải Lăng đã tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Tân Xuân và thôn Phú Kinh Phường trước khi nhập vào huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm