Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa địa điểm đầu tiên sau 12 ngày cách ly

(PLVN) - Chính thức 16h chiều nay (21/8), khu vực Tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - địa điểm cách ly y tế đầu tiên ở Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, sau 12 ngày phong tỏa tạm thời để kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Các cán bộ, y bác sỹ nhận hoa chúc mừng việc dỡ phong tỏa. (Ảnh: QN)
Các cán bộ, y bác sỹ nhận hoa chúc mừng việc dỡ phong tỏa. (Ảnh: QN)

Chiều 21/8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tạm thời khu vực tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào lúc 16h chiều cùng ngày.

Sau lệnh dỡ bỏ phong tỏa, Sở Y tế tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện việc tiêu độc, khử trùng. Tiếp đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lên kế hoạch hoạt động phù hợp trước khi hoạt động trở lại theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, vào ngày 29/7, BN750 mắc Covid-19 đã đến thăm người thân đang nằm điều trị ở 1 phòng thuộc tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đến 15h ngày 9/8, tầng 6 tòa nhà này được lệnh phong tỏa tạm thời. Đồng thời, ngành Y tế đã phối hợp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, y bác sỹ và nhân viên làm việc tại đây. Hiện tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Để phòng dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 địa điểm bị phong tỏa, tầng 6 tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là địa điểm đầu tiên được dỡ bỏ phong tỏa.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Toàn tỉnh hiện còn 393 trường hợp đang được cách ly tập trung, 2.450 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Đọc thêm