Quảng Trị: Thu giữ nhiều khối gỗ lậu giấu ở khu vực biên giới

(PLVN) - Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm La Lay tuần tra, phát hiện 9m3 gỗ rừng tự nhiên được giấu giữa rừng sâu hiểm trở ở khu vực biên giới Việt - Lào.
Các lực lượng chức năng vận chuyển số gỗ lậu ra khỏi khu vực rừng
Các lực lượng chức năng vận chuyển số gỗ lậu ra khỏi khu vực rừng

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cùng Trạm Kiểm lâm La Lay phát hiện ở khu vực bìa rừng Tiểu khu 759A thuộc địa bàn thôn La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị) có 44 hộp gỗ với nhiều chủng loại, kích thước khác nhau, với tổng khối lượng khoảng 9m3.

Để tránh việc “lâm tặc” thừa cơ tẩu tán gỗ, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã phải thức trắng nhiều đêm giữa rừng, chia nhau gói mì tôm để canh giữ tang vật.

Để tránh việc “lâm tặc” thừa cơ tẩu tán gỗ, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã phải thức trắng nhiều đêm giữa rừng, chia nhau gói mì tôm để canh giữ tang vật.

Các hộp gỗ này được cất giấu rải rác ở các bụi rậm dọc đường mòn nối từ QL15D dẫn vào Tiểu khu 759A, kéo dài 400m - 1.000m và hiện chưa rõ chủ sở hữu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các cán bộ, chiến sỹ đã nhiều đêm thức trắng giữa rừng để canh giữ số gỗ hòng không cho các đối tượng xấu tẩu tán. 

Đến ngày 19/3, đơn vị đã huy động thêm lực lượng cùng máy tời để đưa số gỗ thu giữ được về nơi tập kết. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm