Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

(PLVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, tổ chức đã tích cực quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.
Ngày 19/10, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ủng hộ đồng bào niền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.
Ngày 19/10, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ủng hộ đồng bào niền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.
Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII hôm nay (19/10), các vị lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội đã thực hiện ủng hộ số tiền 110 triệu đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Quyền Bộ trưởng, ngay trong chiều 19/10 tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế ủng hộ 200 triệu đồng, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngành Y tế ủng hộ 54 triệu đồng, Câu lạc bộ Trưởng Phòng Công tác xã hội ngành y tế ủng hộ 13 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 377 triệu đồng sẽ được chuyển tới các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đồng chí Trương Thị Mai thực hiện ủng hộ đồng bào miền Trung tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII. Ảnh: VGP/Vương Tuấn
 Đồng chí Trương Thị Mai thực hiện ủng hộ đồng bào miền Trung tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII. Ảnh: VGP/Vương Tuấn

Chương trình phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống của Ngân hàng Nhà nước  với tổng số gần 2.400 người tham gia đã quyên góp được số tiền 600 triệu đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, số tiền này được chuyển cho Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương để kịp thời gửi ủng hộ đồng bào tại 3 tỉnh đang bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gồm: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.

Ban lãnh đạo và các cán bộ, người lao động của NHNN tích cực tham gia quyền góp. Ảnh:VGP.
 Ban lãnh đạo và các cán bộ, người lao động của NHNN tích cực tham gia quyền góp. Ảnh:VGP.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, ngay trong năm 2020, các ngân hàng tiếp tục thực hiện an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền đến thời điểm hiện nay là 1.800 tỷ đồng.

Ngày 17/10 ngày vì người nghèo vừa qua hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các NHTM đã đăng ký và thực hiện tài trợ an sinh xã hội qua Quỹ vì người nghèo Trung ương là 33,5 tỷ đồng.

Chiều 19/10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi đoàn viên công đoàn trên toàn quốc ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Theo đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cả nước, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đọc thêm