Ra mắt bộ ấn phẩm “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”

(PLVN) - Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021), Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng giới thiệu đến độc giả bộ ấn phẩm “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” với 11 cuốn sách ý nghĩa và quý giá về những người anh hùng tuổi trẻ. 
Bộ sách “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” của NXB Kim Đồng.
Bộ sách “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” của NXB Kim Đồng.

Để phù hợp với bạn đọc hôm nay, NXB đã đầu tư khá công phu trong việc tổ chức, xây dựng, chọn lựa loại hình nghệ thuật thể hiện để phù hợp theo các lứa tuổi.

Với lứa tuổi thanh, thiếu niên là truyện dài với trữ lượng thông tin lớn, gồm có những ấn phẩm “Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh” kể về cuộc đời Lý Tự Trọng – người đoàn viên danh dự số 1 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; “Chị Sáu ở Côn Đảo” qua lời kể của tác giả Lê Quang Vịnh, về quãng thời gian chị bị kẻ thù giam cầm, đày đọa và những giây phút cuối cùng của chị tại Côn Đảo “địa ngục trần gian”.

Bên cạnh đó là tác phẩm “Sống như Anh” là chuyện về anh Nguyễn Văn Trỗi qua lời kể của chị Phan Thị Quyên và được nhà văn Trần Đình Vân chấp bút; tác phẩm “Trần Văn Ơn “kể về cuộc đời hào hùng, nhiệt huyết của người học sinh Trường Pétrus Ký Trần Văn Ơn, trong những năm 1950, khi phong trào yêu nước sôi sục khắp Nam Bộ.  

Với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, để thêm phần sống động, hấp dẫn với bạn đọc nhỏ tuổi, NXB Kim Đồng đã tổ chức đội ngũ họa sĩ làm việc cùng các nhà văn, sáng tác sách tranh truyện cho các em. Dòng ấn phẩm dành cho lứa tuổi này có Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi và Chuyện kể về Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Bốn cuốn tranh truyện màu như 4 cuốn phim đã khắc họa sống động, chân thực hình ảnh những anh hùng tuổi mười sáu, đôi mươi, đã không tiếc tuổi xanh viết lên bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam…

Đọc thêm