Sắp lắp đặt mới khoảng 300 nhà vệ sinh tại Hà Nội

(PLO) - Dự kiến từ nay đến Tết âm lịch, Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt khoảng 300 nhà vệ sinh và hoàn thành lắp đặt 1.000 nhà vệ sinh mới trong vòng 1 năm thay thế nhà vệ sinh cũ trên nhiều tuyến phố.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao đổi với chủ đầu tư nhà vệ sinh.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao đổi với chủ đầu tư nhà vệ sinh.

Ngày 14/10, sau khi trực tiếp kiểm tra mẫu nhà vệ sinh công cộng đang được lắp đặt thử nghiệm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đồng ý mẫu này. 

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, mẫu nhà vệ sinh mới nên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhưng phải đảm bảo được độ bền, phù hợp với cảnh quan môi trường, không gian bên trong phải rộng rãi thoáng mát.

Trước đó, UBND TP đồng ý về chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư 1.000 nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn chuyên dụng (loại Hyundai, Hàn Quốc), 50 cây lọc nước tự động uống trực tiếp và 200 ghế đặt tại các nơi công cộng trên địa bàn thành phố để phục vụ cộng đồng.

Nhà vệ sinh công cộng sẽ được lắp với giá 200/nhà.
Nhà vệ sinh công cộng sẽ được lắp với giá 200/nhà.

Theo đại diện chủ đầu tư, mẫu nhà vệ sinh mới này khá hiện đại phù hợp với môi trường và tiết kiệm năng lượng như hệ thống bật, tắt nước, đèn sáng tự động sau thời gian nhất định. Nhà vệ sinh mới này dành cho mọi đối tượng kể cả người khuyết tật, chi phí lắp đặt ước tính khoảng 200 triệu/nhà vệ sinh.

Dự kiến từ nay đến Tết âm lịch, TP sẽ triển khai lắp đặt khoảng 300 nhà vệ sinh và hoàn thành lắp đặt 1.000 nhà vệ sinh mới trong vòng 1 năm, thay thế nhà vệ sinh cũ trên nhiều tuyến phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố có 340 nhà vệ sinh công cộng, trong đó 236 nhà xây cố định, phân bố trong các ngõ xóm, khu tập thể cũ và 104 nhà vệ sinh bằng thép được đặt trên đường phố, nơi vui chơi giải trí, điểm chờ xe buýt. 

Đọc thêm