Sẽ phát động cuộc vận động hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh

(PLVN) - Sáng 3/2, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh Bá Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh Bá Nghĩa

Hội nghị đã biểu dương các tổ chức Đảng, Đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2020); Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 80 năm thành lập Đảng bộ Tỉnh và giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II- năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Đặc biệt, qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Cùng với cả nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đồng lòng, chung sức vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, thách thức đẩy nhanh phục hồi tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các nguồn lực xã hội được phát huy. Công tác quản lý và phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, năm 2020 là năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23/11/1940-23/11/2020).  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu là chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn cảnh diễn ra hội nghị. Ảnh Bá Nghĩa
 Toàn cảnh diễn ra hội nghị. Ảnh Bá Nghĩa

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trên 800 tổ chức cơ sở đảng, hơn 76.000 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên có công lao, đóng góp và uy tín lớn đối với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã biểu dương 18 tổ chức Đảng, 34 Đảng viên tiêu biểu, và mong muốn và tin tưởng tiếp tục tỏa sáng, lan tỏa để xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển, giàu mạnh. Ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà các tổ chức Đảng cũng như Đảng viên đã đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cũng Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 80 năm thành lập Đảng bộ Tỉnh và giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II- năm 2020. Đặc biệt, tỉnh chuẩn bị phát động cuộc vận động hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh trong cán bố, đảng viên và nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Đọc thêm