Sóc Trăng: Ngăn chặn kịp thời hơn 100 vụ bạo lực gia đình

(PLO) - Hôm qua (20/9), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trong các cấp hội LHPN (1/7/2007 – 1/7/2017).
Tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Luật Bình đẳng giới
Tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Luật Bình đẳng giới

Trong thời gian qua, việc triển khai Luật Bình đẳng giới đã được các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Từ đó, nhận thức về bình đẳng giới của cán bộ, hội viên, phụ nữ được nâng lên.

Trong 10 năm qua, hoạt động hòa giải, tư vấn pháp luật, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu tố được các cấp hội chú trọng thực hiện. Các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng đã ngăn chặn kịp thời 106 vụ bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, xây dựng 4 câu lạc bộ (CLB) bình đẳng giới, 28 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 6 CLB “Nam giới không bạo hành gia đình”, 15 CLB “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia hai”…

Dịp này, có 20 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện xuất sắc Luật Bình đẳng giới. 

Đọc thêm