Sôi động lễ hội đua thuyền, thi cá trắm giữa lòng Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng

(PLVN) Sáng 27/4, trên dòng sông Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 3, với sự tham gia của 11 đội đua đến từ 8 xã trên địa bàn Bố Trạch.
Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 3 được tổ chức trên sông Son(huyện Bố Trạch, Quảng Bình)
Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 3 được tổ chức trên sông Son(huyện Bố Trạch, Quảng Bình)

Các đội tham gia thi đấu ở hai nội dung đua thuyền nam và đua thuyền nữ.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung rất đông ở hai bên bờ sông Son để tham gia cổ vũ cho các đội đua. Khi hiệu lệnh xuất phát của trọng tài vang lên, không khí hò reo, cổ vũ các thuyền đua càng trở nên sôi động. 

Lễ hội đua thuyền thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ.
Lễ hội đua thuyền thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ.

Sau khoảng thời gian bung sức thi tài giữa các thuyền đua, đội đua xã Sơn Trạch đã xuất sắc dành giải Nhất ở nội dung thuyền nữ. Đội xã Hưng Trạch và xã Liên Trạch thứ tự đạt giải nhì và giải ba. Còn ở nội dung đua thuyền nam với chiều dài 7km, đội xã Nhân Trạch giành giải nhất, giải nhì và giả ba thuộc về đội xã Thanh Trạch và xã Sơn Trạch.

Trước đó, vào ngày 26/4, Hội thi cá trắm sông Son với các nội dung như thi bắt cá nhanh, thi cá to, cá khỏe, cá đẹp, thi chế biến cá và triển lãm các sản phẩm truyền thống cũng diễn ra nhộn nhịp. 

Hội thi cá trắm nằm trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức vào ngày 26/4.
Hội thi cá trắm nằm trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức vào ngày 26/4.
Các chậu cá của các đội tham gia Hội thi cá trắm
Các chậu cá của các đội tham gia Hội thi cá trắm

Theo đó, ở phần thi bắt cá trắm, Ban tổ chức sẽ đặt lồng cá cố định bên phía bờ nam sông bến phà Xuân Sơn với số lượng cá trong lồng là 30 con, mỗi con nặng từ 2-4kg. Sau đó, 5 đội chơi đến từ các thôn: Na, Xuân Tiến, Trằm Mé, Gia Tịnh, Xuân Sơn, mỗi đội sẽ cử hai người chèo thuyền từ bến thuyền đến lồng cá, 1 người vào bắt 1 con cá rồi chèo thuyền đưa cá về điểm xuất phát.  Kết quả, đội Gia Tịnh đã bắt 7 con cá và giành giải Nhất chung cuộc.

Cá được lựa chọn tham gia cuộc thi đều to và chất lượng
Cá được lựa chọn tham gia cuộc thi đều to và chất lượng

Hội thi Cá trắm và đua thuyền sông Son là hoạt động nhằm mục quảng bá thương hiệu cá trắm sông Son, giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định, cải thiện đời sống dân sinh, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn để từ đó giảm thiểu việc phá rừng, săn bắt động vật. Đồng thời, cuộc thi cũng gắn kết tính cộng đồng, gặp gỡ và giao lưu, góp phần tăng cường sức khỏe, phát huy sức mạnh đoàn kết tạo không khí vui tươi phấn khởi để bước vào mùa du lịch năm 2019.

Ngoài ra, lễ hội còn mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch mới, có chất lượng khi đến với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tạo nên một nét văn hoá đặc trưng mang bản sắc riêng của lễ hội giữa lòng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Qua 3 lần tổ chức, sự sôi động của lễ hội thi cá trắm và đua thuyền trên sông Son, huyện Bố Trạch(Quảng Bình) luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia cổ vũ, tạo nên một nét đẹp văn hoá khó tả giữa lòng Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đọc thêm