Sôi nổi tranh tài vòng chung kết Civil Law Debate 2016

(PLO) - Qua các phần thi vô cùng gay cấn, 4 đội thi đã khẳng định được kiến thức am hiểu về Bộ luật Dân sự 2015, cũng như kỹ năng xử lý tình huống đầy ấn tượng đã thu hút được rất đông khán giả tới tham dự trong đêm chung kết Civil Law Debate 2016, diễn ra vào tối ngày 24/10.
Sôi nổi tranh tài vòng chung kết Civil Law Debate 2016

Phát biểu khai mạc đêm chung kết PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trưởng khoa Pháp luật Dân sự - Trưởng ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh "Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11 và theo Công văn số 3114/BTP ngày 12/9/2016 về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015, đồng thời thực hiện kế hoạch Tuần lễ Pháp luật dân sự tại Đại học Luật Hà Nội và phong trào thi đua dạy tốt học tốt, chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Pháp luật Dân sự trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015.

PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trưởng khoa Pháp luật dân sự - Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc chương trình.
 PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trưởng khoa Pháp luật dân sự - Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc chương trình.

Đây là cuộc thi mang tính chất sâu rộng trong sinh viên các cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật. Đã có rất nhiều nhóm, đội sinh viên của các trường tham gia cuộc thi này. Đã có 8 cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật với 112 nhóm, đội đăng ký và tham gia dự thi vòng sơ loại. Ban tổ chức đã lựa chọn 16 đội có số điểm cao nhất để dự thi vòng phỏng vấn, từ đó đã chọn được 4 đội xuất sắc nhất để tham dự đêm chung kết tối ngàym 24/10.

Ban giám khảo cuộc thi Civil Law Debate 2016.
Ban giám khảo cuộc thi Civil Law Debate 2016.

Cuộc thi không chỉ đem lại tình đoàn kết giữa sinh viên của các trường đào tạo cán bộ về pháp luật mà còn mang lại niềm vui cùng chiến thắng cho các đội thi. Đặc biệt cuộc thi góp phần cho sự khởi sắc và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của các thầy, các cô và các em sinh viên trong toàn trường đại học Luật.

Bước vào vòng thi thứ nhất mang tên "nhập cuộc", mỗi đội được trả lời gói câu hỏi (bao gồm 10 câu) trong vòng 2 phút, mỗi câu trả lời đúng, chính xác sẽ được tính 2 điểm. Sai hoặc chưa chính xác sẽ không được tính điểm và không được nhắc lại nếu còn thời gian. Qua phần thi thấy được sự nhanh nhạy của mỗi đội khi ngay lập tức phải trả lời câu hỏi trong thời gian ngắn. Khán giả cũng như nóng lên trong phần thi đầu tiên.

Đội "Nghi Xuân" trong vòng thi đầu tiên.
Đội "Nghi Xuân" trong vòng thi đầu tiên.
Phần thi đầu tiên của Đội "Chung sức"
Phần thi đầu tiên của Đội "Chung sức"

Có thể nói, đây là phần thi diễn ra vô cùng gay cấn với nhiều phương án khác nhau được đưa ra nên mang tính phân loại đội thi khá cao bởi để trả lời tốt, các thí sinh phải thực sự nắm chắc kiến thức về môn học và có phản xạ nhanh.

Tiếp đó là phần thi "Tương tác trực tiếp với Ban giám khảo", các đội thi được bốc thăm và ngẫu nhiên nhận được nội dung cần trình bày bằng cách thuyết trình và trực tiếp trả lời câu hỏi do Giám khảo ngẫu nhiên bốc thăm được.

Phần diễn thuyết của đội FLU trong phần thi thứ 2 mang tên "Tương tác trực tiếp với Ban giám khảo"
Phần diễn thuyết của đội FLU trong phần thi thứ 2 mang tên "Tương tác trực tiếp với Ban giám khảo"

Ban giám khảo đưa ra các câu hỏi ngẫu nhiên cho từng đội chơi.
Ban giám khảo đưa ra các câu hỏi ngẫu nhiên cho từng đội chơi.

Các phần thi chứng tỏ thí sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà cần phải có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện cũng như xử tình huống đưa ra một cách nhanh nhạy, chính xác.

Cuối cùng là phần thi "Tranh luận - đối đầu", các đội bốc thăm ngẫu nhiên và 2 đội tranh luận với nhau, qua phần thi các thí sinh phải thể hiện được các kỹ năng phân tích luật, áp dụng luật vào giải quyết các vụ việc, xây dựng hồ sơ tranh tụng và kỹ năng tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của thân chủ.

Các phần thi thu hút sự quan tâm của rất đông khán giả.
Các phần thi thu hút sự quan tâm của rất đông khán giả.

Kết thúc 3 phần thi, đội Nghi Xuân do cô Nguyễn Thị Long làm huấn luyện viên, đã vượt qua 3 đội: Hợi con 129, FLU và đội chung sức giành giải nhất của chương trình. Kết quả của Ban giám khảo được cho là công tâm và chính xác nhất.

"Đội Nghi Xuân giành chức vô địch"
"Đội Nghi Xuân giành chức vô địch"
Kết thúc chương trình cuộc thi Civil Law Debate 2016 thành công tốt đẹp và hứa hẹn quay trở lại trong năm sau.
Kết thúc chương trình cuộc thi Civil Law Debate 2016 thành công tốt đẹp và hứa hẹn quay trở lại trong năm sau.

Đọc thêm