Sức sống mới ở vùng trung du Phú Thọ

(PLVN) - Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần vun lên sức sống mới ở nhiều thôn xóm trung du của tỉnh Phú Thọ, giúp đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hơn một nửa số xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đưa huyện Tân Sơn rời khỏi danh sách 64 huyện nghèo 30a giai đoạn 2018-2020.
Nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững nhờ “trợ lực” từ nguồn vốn chính sách xã hội. (Ảnh minh họa)
Nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững nhờ “trợ lực” từ nguồn vốn chính sách xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Thọ Trương Việt Phương, hiện NHCSXH Phú Thọ đang triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách với nguồn vốn lên đến 4.433 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách khác.

Dư nợ nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 đạt 4.428 tỷ đồng, tăng 239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với mức tổng dư nợ đó, NHCSXH Phú Thọ xứng đáng được xếp hạng tốp 10 trong hệ thống NHCSXH về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng.

Có nguồn vốn lớn, có mô hình tổ chức quản lý phù hợp và mạng lưới rộng khắp, nên những người làm tín dụng chính sách ở Phú Thọ cấp tín dụng chính sách trực tiếp, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Nguồn vốn chính sách đã giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. 

Qua đó, phòng ngừa, hạn chế nạn “cho vay nặng lãi, bán lúa non” tồn tại bấy lâu nay ở nông thôn. Gần đây, chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng giúp doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn vượt qua khó khăn trong thời gian trước mắt.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Đoan Hùng đã có 5 năm liền tiến hành tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Tại xã Vân Đồn, 100% khu dân cư đã hoàn tất công tác rà soát, báo cáo kết quả chính thức về số lượng hộ nghèo, cận nghèo để việc cho vay vốn được chính xác, kịp thời.

Nhờ vậy, gia đình chị Nguyễn Thị Quế ở khu 4 là một trong những hộ khi tiến hành rà soát có đủ điều kiện thoát nghèo, nhưng vẫn được bình xét vay tiếp vốn chính sách thuộc chương trình giải quyết việc làm để có thêm điều kiện mở rộng cơ sở làm nấm rơm, thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Nhờ có nguồn vốn chính sách mà trong thời gian qua, 2.517 hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở huyện miền núi Thanh Sơn thoát nghèo, hơn 1.000 hộ có điều kiện phát triển kinh tế, xây nhà ở mới khang trang, vững chắc. Xã Yên Lãng (Thanh Sơn) có hơn 80% đồng bào dân tộc Mường sinh sống.

Trước đây, bà con luôn thiếu cái ăn, cái mặc thì nay đời sống có nhiều khởi sắc. “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và NHCSXH huyện hỗ trợ nhiều vốn vay, sản xuất nông lâm trong xã phát triển, đời sống dân vùng xa tươi vui thêm”, Chủ tịch UBND xã Đinh Tuấn Minh phấn khởi cho biết.

Gia đình bà Đinh Thị Nhâm là một trong những hộ gia đình đã thoát nghèo, trả hết nợ vay ngân hàng, vừa xây được nhà kiên cố để đón xuân Tân Sửu. Bà vui vẻ cho biết: “Nhờ có chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước, gia đình tôi đã mở mày mở mặt. Ăn tết xong, nhà tôi sẽ được vay vốn ưu đãi tiếp đấy. Cám ơn Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Chính sách rất nhiều”.

Giám đốc NHCSXH huyện Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Lâm cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có thiệt hại về dịch bệnh, thiên tai… tiếp cận vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ được cung cấp”.

Đó không chỉ là lời hứa của một cán bộ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ, mà đây chính là phương châm hành động của những người làm tín dụng trong toàn hệ thống NHCSXH lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XIII và vui đón Xuân Tân Sửu.

Đọc thêm