Tạm dừng Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”

(PLVN) - Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” (dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1-3/8) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Sở VH-TT-DL phối hợp với UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chở nổi Cái Răng” nhằm kỷ niệm ngày hội du lịch Việt Nam (9/7) và quảng bá, tôn vinh hình ảnh du lịch đặc trưng của miền sông nước và văn hóa con người nơi đây.

Chợ nổi Cái Răng đã được công nhận là văn hóa phi vật thể quốc gia.
 Chợ nổi Cái Răng đã được công nhận là văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chợ nổi Cái Răng đã được công nhận là văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường; an toàn giao thông đường thủy; trang trí ghe, tàu và chiêu đãi tiệc trái cây đặc sản của vùng; phục vụ đờn ca tài tử trên sông…

Ngày hội du lịch “Văn hóa chở nổi Cái Răng” sẽ tạm dừng.
  Ngày hội du lịch “Văn hóa chở nổi Cái Răng” sẽ tạm dừng.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tình hình dịch bệnh các sở, ngành sẽ tạm dừng nhiều hoạt động không mang tính cấp thiết để tập trung chống dịch và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Đọc thêm