Tặng cờ Tổ quốc - ngư dân thêm vững tin bám biển

(PLVN) - Sáng 2/7, tại Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Văn phòng Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tại Khánh Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang và Chi cục Thủy sản Khánh Hòa trao 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
Đại diện Báo PLVN, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang và Chi cục Thủy sản Khánh Hòa tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Cảng cá Hòn Rớ sáng 2/7. Ảnh: Lê Dũng.
Đại diện Báo PLVN, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang và Chi cục Thủy sản Khánh Hòa tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Cảng cá Hòn Rớ sáng 2/7. Ảnh: Lê Dũng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 35 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2020) của Báo PLVN và chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” của Báo PLVN.

Nhận cờ Tổ quốc của Báo PLVN trao tặng, ngư dân Lê Văn Hùng (48 tuổi, ngụ phường Xương Huân, TP Nha Trang, chủ tàu KH 99029 TS) chia sẻ, anh cũng có rất nhiều bà con, người thân có tàu đánh bắt xa bờ. Trong những chuyến hải trình lênh đênh trên biển cả tháng trời, giữa muôn trùng hiểm nguy, sóng gió, không gì quý bằng việc gặp một con tàu đồng hành với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới.

“Nhìn lá cờ Tổ quốc, bao nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền và sự mệt nhọc như tan biến, có thêm động lực tiếp tục đánh bắt. Bởi vậy, việc Báo PLVN tặng cờ cho ngư dân chúng tôi là việc làm hết sức ý nghĩa. Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh trong việc bám biển, giữ ngư trường truyền thống”, anh Hùng phấn khởi cho biết.

Niềm vui của ngư dân khi nhận cờ Tổ quốc từ Báo PLVN. Ảnh: Lê Dũng.
 Niềm vui của ngư dân khi nhận cờ Tổ quốc từ Báo PLVN. Ảnh: Lê Dũng.

Trung tá Bùi Văn Tụng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang, cho biết: “Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói mỗi một người dân ở khu vực biên giới là một cột mốc sống nên việc Báo PLVN tặng cờ Tổ quốc của cho các ngư dân là hoạt động rất ý nghĩa. Lá cờ tặng cho bà con ngư dân thể hiện quá trình hoạt động trên biển vừa lao động sản xuất khai thác thủy hải sản, vừa kết hợp thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Sau khi nhận cờ Tổ quốc, nhiều ngư dân phấn khởi treo lá cờ mới lên tàu, chuẩn bị vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời, góp sức mình vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc thêm