Tập huấn nghiệp vụ lịch sử quân sự cho cán bộ Quân đội Lào

(PLVN) - Hôm qua (24/6), tại Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị), Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ lịch sử quân sự cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào. 
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn chụp ảnh chung
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn chụp ảnh chung

Lớp tập huấn kéo dài một tháng nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao một số kiến thức cơ bản, phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, công tác quản lý khoa học lịch sử quân sự cho 25 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quân đội nhân dân Lào.

Đây là những nội dung cơ bản, làm cơ sở để các cán bộ Quân đội nhân dân Lào sau khi về nước có thể vận dụng vào thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh ở cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, đến nay, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho các cán bộ Quân đội nhân dân Lào. Cũng như dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Lào có truyền thống chống giặc ngoại xâm với nhiều chiến công hiển hách trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Lịch sử quân sự của nhân dân các dân tộc Lào và Quân đội nhân dân Lào luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước Lào. Vì vậy, nghiên cứu lịch sử quân sự Lào có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tái hiện sinh động cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Lào trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đấu tranh vũ trang.

Sau khi được tập huấn ở Việt Nam về nước, cán bộ các lớp trước đã vận dụng và phát huy tốt những kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu của Quân đội nhân dân Việt Nam vào thực tiễn công tác của đơn vị mình. 

Đọc thêm