“Tháng ba biên giới” 2021: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

(PLVN) - Được triển khai từ ngày 1 – 31/3/2021, Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động thiết thực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao quà cho người dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tại chương trình Tháng ba biên giới năm 2019.
Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao quà cho người dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tại chương trình Tháng ba biên giới năm 2019.

Chương trình sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện, các đội hình tình nguyện tại chỗ của thanh niên thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc khu vực biên giới; tu sửa nghĩa trang, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ,...;

Đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, các cựu chiến binh, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch”: vận động nguồn lực trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân các địa bàn giáp biên; xây dựng Nhà nhân ái tặng các gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ bộ đội biên phòng, hội viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Nhà bán trú”, “Trường đẹp cho em”, “Sân chơi cho em”,… bê tông hóa đường nông thôn các xã khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đến đối tượng dân tộc thiểu số ít người tại biên giới; Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động đoàn kết quân, dân các dân tộc khu vực biên giới; các hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc biệt là khu vực biên giới.

Đọc thêm