Thầy giáo dũng cảm được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương

(PLVN) -Sáng nay, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế công bố và trao Quyết định bổ nhiệm nhà thơ, nhà báo Lê Vĩnh Thái giữ chức vụ Tổng biên tạp Tạp chí Sông Hương.
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên Tập tạp chí Sông Hương cho nhà thơ Lê Vĩnh Thái
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên Tập tạp chí Sông Hương cho nhà thơ Lê Vĩnh Thái

Tại buổi lễ, nhà thơ Lê Tấn Quỳnh (Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế) công bố Quyết định bổ nhiệm nhà thơ, nhà báo Lê Vĩnh Thái - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Sông Hương - giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, đã giao nhiệm vụ và chúc mừng nhà thơ Lê Vĩnh Thái.

Nhà thơ Lê Vĩnh Thái phát biểu nhận nhiệm vụ mới.
 Nhà thơ Lê Vĩnh Thái phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Nhà văn Thanh Ngọc nhấn mạnh: “Tạp chí Sông Hương là diễn đàn Văn học Nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong nhiều năm qua Tạp chí đã làm một nhịp cầu văn hóa giới thiệu các nền văn hóa trên thế giới đến với Việt Nam và Thừa Thiên - Huế nói riêng thông qua các tác phẩm. Tạp chí đã có vị trí trong lòng bạn đọc và các tác giả trong nước, của kiều bào Việt Nam đang sinh sống và công tác ở nước ngoài. Vì vậy, trách nhiệm và vai trò của Tổng Biên tập rất nặng nề. Tôi mong rằng Tạp chí báo in tiếp tục gìn giữ bản sắc và luôn nâng cao chất lượng, tôn vinh những giá trị truyền thống, kết nối các cộng tác viên đã gắn bó lâu nay, và mở rộng thêm và giữ tinh thần đoàn kết của cơ quan, đó là tài sản hết sức quý báu. Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế chúc mừng nhà thơ Lê Vĩnh Thái”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Vĩnh Thái hứa sẽ cùng cán bộ, viên chức cơ quan Tạp chí Sông Hương luôn gìn giữ bản sắc của Tạp chí và tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí. Nhà thơ Lê Vĩnh Thái cảm ơn nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ và cảm ơn cán bộ, viên chức cơ quan Tạp chí Sông Hương, cơ quan Liên hiệp Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua.

Ông Thái từng là giáo viên trường THCS Hương Thọ và THCS Hương Chữ (thị xã Hương Trà)
 Ông Thái từng là giáo viên trường THCS Hương Thọ và THCS Hương Chữ (thị xã Hương Trà)

Trước khi về công tác tại Tạp chí sông Hương; ông Thái (SN 1975) là giáo viên. Trong cơn đại hồng thủy (năm 1999) diễn ra ở Huế, ông đã ở cùng và bảo vệ 57 học sinh trường THCS Hương Thọ (Hương Trà) trước sự “đuổi cùng giết tận” của thiên tai.

Sau đó, thầy giáo Lê Vĩnh Thái nhận được nhiều bằng khen của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn, Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc Trẻ em Việt Nam, Bộ GD&ĐT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm