Thị xã Hoài Nhơn đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

(PLVN) - Chiều tối 27/3, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021 - 2025”. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Hoài Nhơn.   

Trong hơn 10 năm qua, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của giai đoạn trước, Hoài Nhơn đã huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển và trở thành một trong những địa phương luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh Bình Định.

Hoài Nhơn là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2019. Với những kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công nhận Hoài Nhơn trở thành thị xã từ ngày 1/6/2020, đánh dấu bước phát triển về chất trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa trên quê hương Hoài Nhơn anh hùng.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Trực tiếp trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc và danh hiệu cao quý mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã đã đạt được.

“Hoài Nhơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế như: hệ thống giao thông kết nối khá thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tiềm năng kinh tế biển dồi dào… Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn có truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo. Những lợi thế đó cùng với những thành tựu đạt được trong những năm qua là yếu tố rất thuận lợi để Hoài Nhơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, sớm trở thành đô thị động lực thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Bình Định, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021 - 2025”. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, thị xã đạt ít nhất 70% tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị hạt nhân, phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo thị xã Hoài Nhơn; tặng học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các học sinh khó khăn trên địa bàn thị xã.

Đọc thêm