Thu giữ khối lượng lớn gỗ lậu cất giấu trong rừng sâu

(PLVN) - Ngày 6/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm La Lay và lực lượng chức năng địa phương phát hiện, thu giữ một khối lượng lớn gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái phép tại khu vực xã A Ngo (huyện Đakrông).
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay vận chuyển số gỗ vừa phát hiện được về đơn vị (ảnh: QH)
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay vận chuyển số gỗ vừa phát hiện được về đơn vị (ảnh: QH)

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, lực lượng biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phát hiện, có một số đối tượng lạ mặt có hành vi khai thác trái phép gỗ rừng tự nhiên tại địa bàn Tiểu khu 760 thuộc xã A Ngo (huyện Đakrông).

Sau khi khai thác, các đối tượng này dùng trâu vận chuyển gỗ ra giấu ở bìa rừng thuộc phận thôn A Đeng (xã A Ngo).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 5 - 6/2, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phát hiện tổng cộng 8,3m3 gỗ chũa quy tròn (còn gọi là trâm đất), thuộc nhóm 5, được cưa xẻ sẵn với kích thước 40x60cm, cất giấu ở nhiều nơi hiểm trở trong rừng sâu.

Ngay sau đó, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sỹ để vận chuyển số gỗ trên về đơn vị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm