Thủ tướng nghiêm cấm chặt đào rừng chơi Tết

(PLVN) - Nghiêm cấm chặt đào rừng và các cây rừng khác, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chặt cây rừng, hoa đào, các loại cây khác ở núi rừng, nhất là núi rừng Tây Bắc.
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chặt cây rừng, hoa đào, các loại cây khác ở núi rừng, nhất là núi rừng Tây Bắc.

Chiều 24/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trước đây, cứ dịp Tết là phải trả lời câu hỏi: Tết này ăn thịt gì? Giá hàng hóa như thế nào?

Vấn đề này ngành nông nghiệp phải phối hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương đảm bảo đủ thực phẩm cung ứng phục vụ người dân đón Tết.

Đặc biệt, Thủ tướng nghiêm cấm chặt đào rừng và các cây rừng khác, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới, những ai mua bán, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ những cây rừng bị chặt phá như vậy là vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ có một văn bản cá biệt để chỉ đạo vấn đề này.

Việc chặt cây rừng, cây đào và các loại cây khác ở núi rừng, nhất là vùng Tây Bắc, đem về xuôi bán sẽ làm mất một phần nét đẹp của nông thôn miền núi. Khi mang về xuôi bán không được, những cành cây này lại bị bỏ đi như củi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, còn lãnh đạo địa phương cũng phải có trách nhiệm đối với việc tình trạng phá rừng tự nhiên.

Đọc thêm