Thừa Thiên Huế phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT- Huế vừa cho biết phát hiện thêm ca nghi nhiễm COVID-19 thứ 3 liên quan đến chùm bệnh tại thẩm mỹ viện Amida (22 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng).
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã  kích hoạt lại tất cả 8 chốt kiểm tra y tế liên ngành để kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt lại tất cả 8 chốt kiểm tra y tế liên ngành để kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh

Ca nghi nhiễm là nữ bệnh nhân T.T.N.Y (SN 1997, ở Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Chị T.T.N.Y làm việc tại thẩm mỹ viện Amida, số 222 Phan Chu Trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng và trở về  xã Lộc Tiến vào lúc 9h ngày 4/5. Chị Y tiếp xúc với ca nhiễm mã bệnh 3131 tại Đà Nẵng.

Lúc 9h ngày 8/5, chị Y được điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung tại T3, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR lúc 10h ngày 9/5, chị Y dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế địa phương bước đầu đã xác định 12 trường hợp F1 của chị Y và tiến hành các thủ tục cách ly tập trung theo quy định.

 
Lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân T.T.N.Y
 Lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân T.T.N.Y

Sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 thứ 2 liên quan đến thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng). Đó llà nữ bệnh nhân H.T.N.C (sinh năm 1997, ở thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Phong Điền.

Theo quyết định này, tỉnh thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền, huyện Phong Điền từ 10h ngày 9/5/2021 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với huyện Phong Điền từ 10h ngày 9/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Y tế tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Phong Điền triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Đọc thêm