Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra xây dựng môi trường văn hóa tại Vùng Cảnh sát biển 4

(PLVN) - Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo đã đến Phú Quốc thăm, kiểm tra Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4.
Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đón đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ảnh canhsatbien.vn
Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đón đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ảnh canhsatbien.vn

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng CSB 4 cho biết, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”,  đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, thực hiện tốt các mô hình: “Ngày thanh niên tự quản”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, mô hình “Mỗi ngày một điều luật”…

Đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đơn vị tích cực, chủ động đầu tư làm mới, củng cố hệ thống thiết chế văn hoá. Tích cực, chủ động đấu tranh chống các ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, phản động, các âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa xâm nhập vào đơn vị. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, nhất là thông qua thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao những việc làm hiệu quả của BTL Vùng CSB 4 trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là trong xây dựng cảnh quan môi trường và đoàn kết quân - dân.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tin tưởng BTL Vùng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những lợi thế đặc thù của đơn vị, xác định những đột phá trong thực hiện phong trào, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tàu CSB 4039 Hải đội 422 Hải đoàn 42 của BTL Vùng đã chở Đoàn công tác ra đảo Thổ Chu kiểm tra xã Thổ Châu và các đơn vị đóng quân trên đảo, trong đó có Trạm CSB số 4.  

Đọc thêm