Thượng úy quân đội được mệnh danh “khắc tinh” tội phạm vùng biên

(PLVN) - Thượng úy Nguyễn Phước Tới (SN 1992), Đội trưởng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang là tấm gương sáng, luôn gương mẫu trong cuộc sống, không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động, là “khắc tinh” của tội phạm, giữ vững bình yên khu vực biên giới.
Thượng úy Nguyễn Phước Tới (chính giữa) tại Lễ Tuyên dương gương thanh niên học tập và làm theo Bác.
Thượng úy Nguyễn Phước Tới (chính giữa) tại Lễ Tuyên dương gương thanh niên học tập và làm theo Bác.

Thủ lĩnh thanh niên đầy nhiệt huyết

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, Nguyễn Phước Tới luôn khao khát trở thành người chiến sĩ Biên phòng và tình nguyện phục vụ lâu dài trong lực lượng.

Mặc dù phải công tác trong điều kiện xa gia đình, địa bàn biên giới hết sức phức tạp, điều kiện đơn vị còn nhiều khó khăn nhưng anh luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trẻ, nhiệt huyết của thanh niên.

Hai năm kể từ ngày được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang năm 2018”, Thượng úy Nguyễn Phước Tới tiếp tục có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là những thành tích trong công tác phòng chống các loại tội phạm. 

Nguyễn Phước Tới thường xuyên, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, tình hình liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn Đồn quản lý nhằm tham mưu, đề xuất các phương án đấu tranh, đánh bắt, ngăn chặn và làm giảm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng, đường dây có liên quan đến buôn lậu đường cát, thuốc lá và tội phạm ma túy.

Đến nay, anh đã phối hợp chặt chẽ các tổ, đội, đánh bắt có hiệu quả 128 vụ hàng hóa vô chủ, tổng trị giá hàng hóa trên 2 tỷ đồng; chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Đồn độc lập và phối hợp bắt 7 vụ (liên quan 8 đối tượng) về các hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền, tiền tệ qua biên giới.

Tang vật thu giữ gồm: 51,73kg cần sa khô; 3,9403gr methamphetamine (ma túy đá); 7,18 lượng vàng 24K; 6,12 lượng vàng 18K; 1.000 USD; 20 triệu tiền Riel. Ngoài ra, anh Tới trực tiếp tham gia bắt 11 vụ (liên quan 9 đối tượng) vận chuyển xe môtô không rõ nguồn gốc sang Campuchia tiêu thụ…

Nguyễn Phước Tới hào hứng kể cho tôi nghe trận “đánh bắt” quy mô lớn ngày 3/7/2017. Từ kế hoạch của đơn vị, tin báo của cơ sở, anh Tới theo dõi đối tượng, vụ việc suốt nửa tháng. Đến thời điểm chuẩn bị “quăng lưới”, anh Tới tham mưu Ban Chỉ huy Đồn xin tăng cường lực lượng. Khoảng 15 giờ ngày 3/7, các cán bộ, chiến sĩ đã mật phục sẵn trên đường biên dài 1km, mỗi người cách nhau chừng 100m để dễ phối hợp.

Mãi đến 22 giờ 30 phút, 4 đối tượng mới xuất hiện, đi hướng về phía vị trí đang mật phục. Anh Tới sử dụng tín hiệu, yêu cầu 2 đồng chí bên cạnh chi viện. Khi các đối tượng vừa giao hàng lên xe ôtô, 3 cán bộ, chiến sĩ ập đến, chặn xe. Các đối tượng chạy về Campuchia, bỏ lại hàng hóa gồm 23kg cần sa khô.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương”

Mới đây nhất, ngày 15/5, trên đường tuần tra, anh Tới phát hiện một số đối tượng đai vác hàng lậu từ Campuchia về. Chiều tối, chỉ huy đồn thống nhất theo ý kiến tham mưu, điều động 5 tổ công tác, 1 canô và 2 thuyền máy, 17 đồng chí, giao cho anh Tới chỉ huy để “đánh án”. Ít giờ sau, tổ công tác đã đánh úp 8 đối tượng đai vác hàng lậu về biên giới. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng “bỏ của chạy lấy người” về Campuchia. Lực lượng thu giữ 14 bao hàng hóa, gồm 5.500 gói thuốc lá các loại.

Với dũng khí của người đảng viên trẻ, thấm nhuần lời Bác dạy “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thượng úy Nguyễn Phước Tới luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương. Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt…”, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì theo sự phân công, điều động của tổ chức. Anh luôn làm tốt và xứng đáng với lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, đảng viên: “Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng”.

Thượng úy Tới (bên trái) cùng đồng đội kiểm đếm tang vật thuốc lá nhập lậu bị thu giữ trong tháng 2/2020. Ảnh: Hồ Phúc.
 Thượng úy Tới (bên trái) cùng đồng đội kiểm đếm tang vật thuốc lá nhập lậu bị thu giữ trong tháng 2/2020. Ảnh: Hồ Phúc.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tuyên truyền cho người dân cũng như đảm bảo nhiệm vụ chính trị trong phòng chống các loại tội phạm ở cửa ngõ biên giới cũng có những thay đổi và nguy cơ rủi ro đến cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu luôn hiển hiện.

Thiếu thốn vẫn còn nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên nói riêng và lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng An Giang nói chung vẫn đang ngày đêm cống hiến sức trẻ, tinh thần tình nguyện để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc đã trao cho họ.

Hình ảnh những chiến sĩ trẻ biên phòng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự khu vực biên giới là một trong những hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên hôm nay, luôn kế thừa phát huy cao độ phẩm chất và bản lĩnh chính trị của người lính, có hoài bão và tinh thần xung kích của thanh niên trong thời đại mới, cống hiến hết mình khi Tổ quốc cần.

Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết: “Với cương vị Đội trưởng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Thượng úy Nguyễn Phước Tới luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Anh luôn tận tụy với công việc, tận tình, gần gũi với nhân dân, nghiêm khắc với bản thân, không để xảy ra sai sót trong công tác.

Anh luôn đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện sai trái, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết; không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”.

Với những thành tích đã đạt được, Thượng úy Tới được nhiều cấp, ngành tuyên dương thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020; Trung ương Đoàn khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 “Phối hợp hành động, phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên”.

Ngoài ra, anh Tới được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019; đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong 5 năm liên tiếp thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Đọc thêm