Thuyền trưởng chết bất thường, Hải Phòng khử khuẩn tàu, xét nghiệm Covid-19

(PLVN) - Hải Phòng phun khử khuẩn tàu biển Ro-Ro và điều tra dịch tễ toàn bộ thuyền viên sau khi thuyền trưởng người Bungary của con tàu này tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Tàu biển Ro-Ro.
Tàu biển Ro-Ro.

Sáng 5/4, ông Nguyễn Minh Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng - cho biết, thuyền trưởng trên tàu biển Ro-Ro chuyên dùng vận chuyển ô tô nhập khẩu được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, ngày 1/4, Trung tâm Y tế quốc tế Hải Phòng nhận được báo cáo về việc thuyền trưởng người Bungari (sinh năm 1965) trên chiếc tàu biển vận chuyển gần 2.000 ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam tử vong trong phòng ngủ ngày 30/3. Trước khi tử vong, thuyền trưởng vẫn sinh hoạt bình thường.

Ông Thanh cho biết thêm, do thuyền trưởng mất đột ngột nên thuyền phó của tàu sẽ điều hành đưa tàu vào phao số 0 theo dự kiến. Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, sẵn sàng kiểm soát tình hình trên con tàu. 

'Lực lượng y tế sẽ phun khử khuẩn toàn bộ tàu và cả hàng hóa trên tàu trước khi vận chuyển lên bờ; đồng thời điều tra dịch tễ của tàu, các thuyền viên nhằm xác định nguyên nhân qua đời của thuyền trưởng cũng như lấy mẫu xét nghiệm, triển khai các biện pháp y tế cần thiết với thuyền viên. Nếu các thuyền viên đều âm tính với virus corona, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án để tàu cập cảng Tân Vũ. Trường hợp có ca dương tính, trung tâm sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế hướng giải quyết", ông Thanh nói.

Được biết, sức khỏe của các thuyền viên trên tàu hiện ổn định.

Đọc thêm