Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế) năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù trên cương vị nào, bác  sĩ Nguyễn Thanh Xuân (SN: 1982, quê xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đều luôn làm việc với tinh thần hăng say, nhiệt tình, sáng tạo.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Phó Giám đốc BVTW Huế) phát biểu tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 toàn quốc.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Phó Giám đốc BVTW Huế) phát biểu tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 toàn quốc.

Tham gia hưởng ứng phong trào làm việc tốt, đoàn kết vượt khó, giúp đỡ nhau trong công việc, bác  sĩ Nguyễn Thanh Xuân đã tiếp cận với nhiều loại phẫu thuật khó và áp dụng các tiến bộ khoa học trong công tác điều trị, góp phần làm tăng số lượng phẫu thuật nội soi lên rất nhiều.

Tiến sĩ Xuân đã trực tiếp tham gia nhiều kỹ thuật mới trong các lĩnh vực, như: phẫu thuật nội soi, ngoại tiêu hóa... Trong đó, có  những kỹ thuật được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới, góp phần chuyên nghiệp hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh, bảo đảm công tác trực và cấp cứu bệnh nhân kể cả ngoài giờ.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông cùng tập thể lãnh đạo BVTW Huế triển khai chặt chẽ, chính quy, chuyên nghiệp nhiều hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch và đã điều trị thành công cho rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 tại Trung tâm Cách ly và điều trị COVID-19 đặt tại cơ sở 2 của BVTW Huế.

Với nhiều sáng kiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, ông  đã phối hợp triển khai thường quy với số lượng lớn các loại phẫu thuật nội soi, cắt đại trực tràng, kỹ thuật Pull-Through, nang giả tủy, mở OMC lấy sỏi - tán sỏi điện thủy lực - tán sỏi laser, cắt gan, cắt lấy thận ghép, mở niệu quản lấy sỏi, tắc ruột sau mổ, cắt thần kinh tạng, nang ống mật chủ nội soi, cắt dạ dày, thực quản nội soi và cắt thực quản không mở ngực.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân còn tham gia công tác triển khai các loại phẫu thuật mới tiếp cận với thế giới như: Phẫu thuật nội soi 1 trô ca và 1 đường mổ (Single Port, Single Incision, NOTES) trong cắt ruột thừa, túi mật, đại tràng, dạ dày; thành viên Ban Tổ chức Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên 2016.

Bên cạnh đó, vị  tiến sĩ  trẻ này còn tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ nội trú, triển khai các kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện và tham gia giảng dạy các lớp Phẫu thuật nội soi nâng cao cho bác sĩ miền Trung và Tây Nguyên, các bác sĩ nước ngoài (Philipin, Malaysia, Indonesia); các lớp trong dự án Jica, TOT, Quản lý chất lượng bệnh viện; Trường Cao đẳng Y tế Huế, trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Đeo khẩu trang xanh, không đội mũ) hội chẩn với các chuyên gia hàng đầu để điều trị cho BN COVID (+) nặng.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Đeo khẩu trang xanh, không  đội  mũ) hội chẩn với các chuyên gia hàng đầu để điều trị cho BN COVID (+) nặng.

Là bác sĩ trẻ năng động, đang giữ vị trí chủ chốt của BVTW Huế, ông Xuân luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng đoàn kết trong cơ quan, xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh.

Đồng  thời, đã  phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên, đặc biệt tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, phòng chống dịch bệnh và tìm nguồn lực tặng quà cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng sau các cơn bão, lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Hà Tĩnh trong các năm vừa qua.

Với những nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi, người bác sĩ trẻ giỏi về chuyên  môn, sáng về y đức  này đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý: Thầy thuốc trẻ tiêu biểu (năm 2012); Giải Nhất Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (năm 2015); Giải Nhất Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật (chuyên ngành Y dược) toàn quốc (Vifotec) giai đoạn 2015 - 2016; Giải Nhì lĩnh vực Y dược, Nhân tài Đất Việt (năm 2016); Giải Nhất Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X (năm 2019)...

Đọc thêm