Tìm thấy thi thể công nhân thứ 4 mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Chiều 23/10, thêm 1 thi thể công nhân mất tích được tìm thấy tại hiện trường sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế).
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

Đã có 4 thi thể trong số 17 công nhân mất tích do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy. Thi thể các nạn nhân được đưa về bệnh viện Quân y 268 (thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Sáng cùng ngày, thi thể 1 công nhân được tìm thấy và được lượng cứu nạn cứu hộ Công an TT - Huế theo tuyến đường thủy đưa về khu vực ngã ba Trại, thuộc xã Hương Bình, thị xã Hương Trà để để làm thủ tục xác định danh tính.

Hiện tuyến đường 71 vào Rào Trăng chính thức thông tuyến. Các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới để triển khai công tác tìm kiếm số nạn nhân còn lại. 

Trước đó, 2 thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng đã được tìm thấy và đã bàn giao cho gia đình để đưa về an táng. 

Các đơn vị quân sự, công an, dân sự đang tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới để triển khai công tác tìm kiếm số nạn nhân còn lại. Dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành, thông tuyến đường này để đưa xe cơ giới vào phục vụ công tác tìm kiếm.

Tối 22/10, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Phan Thiên Định và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đồng chủ trì cũng đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3; Thống nhất phương án tìm kiếm đào từ trên xuống dưới. Quá trình tìm kiếm luôn bám sát diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đọc thêm